Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2022

THẾ GIỚI Nga cấm Tổng thống Biden nhập cảnh - Quốc Đạt


Nga cho biết đã cấm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Giám đốc CIA William Burns nhập cảnh vào nước này Động thái này được đưa ra chỉ ít lâu sau khi ông Biden ký ban hành gói viện trợ 40 tỷ USD dành cho Ukraine. Những cái tên trên là một phần trong danh sách 963 công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh mà Nga công bố hôm 21/5. “Bộ Ngoại giao Nga công bố danh sách công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Liên bang Nga”, tuyên bố hôm 21/5 trên website cơ quan này cho biết, theo TASS. “Chúng tôi nhấn mạnh rằng những hành động thù địch của Mỹ sẽ tiếp tục được đáp trả tương xứng”.
<!>

Theo Reuters, việc cấm nhập cảnh vào Nga chỉ mang ý nghĩa biểu tượng nhưng cũng đánh dấu một bước đi xuống trong quan hệ Nga - Mỹ kể từ khi Moscow phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine vào ngày 24/2.

Ông Biden chưa thăm Nga kể từ năm 2011, thời điểm ông còn là phó tổng thống dưới thời cựu Tổng thống Obama.

Ông Biden và Putin gặp nhau ở Geneve vào năm 2011. Ảnh: Reuters.


Ông Biden và Putin gặp nhau ở Geneve vào năm 2011. Ảnh: Reuters.

Các động thái cấm nhập cảnh của Moscow là nhằm đáp trả lệnh trừng phạt tương tự của Mỹ và đồng minh phương Tây nhắm vào lãnh đạo và quan chức Nga.Hồi tháng 4, Nga từng thông báo cấm nhập cảnh vô thời hạn đối với Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby và người sáng lập Meta Mark Zuckerberg. Một tháng trước đó, Nga cũng trừng phạt ông Biden và công bố một vòng trừng phạt đối với 398 thành viên quốc hội Mỹ. Thủ tướng Boris Johnson, Thủ tướng Canada cũng nằm trong danh sách bị Nga cấm nhập cảnh.
Cảnh binh sĩ Ukraine đầu hàng tại 'pháo đài cuối cùng ở Mariupol' Nga đăng video được cho là cảnh binh sĩ Ukraine đầu hàng tại nhà máy Azovstal. Nhiều người có thân thể không lành lặn và phải chống nạng.

Không có nhận xét nào: