Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2022

ĐIỂM BÁO PHÁP QUỐC NGÀY : 20/05/2022 Lính Ukraina vừa mệt mỏi vừa quyết tâm


Ảnh minh họa: Xe tăng Ukraina tại thành phố Kramatorsk (Ukraina) ngày 22/04/2022. REUTERS - JORGE SILVA - Phan Minh
Chuyến thăm châu Á của tổng thống Mỹ Joe Biden và tình hình Ukraina là 2 chủ đề được các nhật báo Pháp quan tâm nhất ngày hôm nay 20/05/2022. Nhật báo thiên hữu Le Figaro nói tới chuyến đi châu Á đầu tiên của Joe Biden trên cương vị tổng thống Hoa Kỳ. Mở đầu chuyến công du, Biden thăm Seoul, Hàn Quốc hôm nay. Chuyến công du châu Á này nhằm tìm những giải pháp ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc, vốn là hồ sơ quan trọng nhất đối với chính quyền của ông, phần nào bị sao nhãng trong nhiều tháng bởi cuộc chiến tranh ở Ukraina. 
<!>
 Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết : "Sau khi tập hợp được các đồng minh để bảo vệ Ukraina, ông Biden chọn thời điểm này để khẳng định sức mạnh của Mỹ ở một khu vực quan trọng khác là Ấn Độ - Thái Bình Dương".

Sau Hàn Quốc, tổng thống Mỹ sẽ đến Nhật Bản với tham vọng chứng minh rằng Hoa Kỳ vẫn là một siêu cường quốc, có khả năng giải quyết khủng hoảng ở nhiều mặt trận trong khi những nghi ngờ đang gia tăng ở các nước châu Á về những cam kết lâu dài của Mỹ ở châu lục này. Ông Biden đang tìm cách trấn an các đồng minh quan trọng ở khu vực trước sự phát triển không ngừng của Bắc Kinh dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, và đồng thời phải đối mặt với mối đe dọa hạt nhân của Kim Jong Un, lãnh đạo tối cao của Bắc Triều Tiên.

Mối đe dọa về một "sự khiêu khích" từ Bình Nhưỡng, dưới hình thức phóng tên lửa xuyên lục địa (ICBM), hoặc thậm chí là một vụ thử nghiệm hạt nhân, vẫn đang được chú ý nhân chuyến công du Đông Bắc Á của ông Biden, trong khi Bắc Triều Tiên đang phải gồng mình chống dịch Covid-19 và đã gia tăng các cuộc thử nghiệm vũ khí trong thời gian gần đây. "Khả năng Bắc Triều Tiên thử vũ khí hoàn toàn có thể xảy ra", ông Sullivan nhận định như trên, đồng thời cho biết Nhà Trắng đang chuẩn bị cho một phản ứng mạnh mẽ. Đối mặt với việc kho vũ khí của Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển, ông Biden sẽ phải đưa ra những bảo đảm mới về sức mạnh của "chiếc ô nguyên tử" của Mỹ, trong khi ngày càng có nhiều lời kêu gọi ủng hộ việc đưa vũ khí hạt nhân trở lại Hàn Quốc.

Về phần mình, nhật báo công giáo La Croix dẫn lời Go Myong-hyun, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan cho biết : "Một cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên trong khi tổng thống Mỹ đang ở trên đất Hàn Quốc đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi quan hệ". Điều này có thể chôn vùi hy vọng đối thoại rất mong manh giữa Kim Jong Un và chính quyền Biden. Với hai triệu trường hợp được báo cáo về bệnh "sốt" - một từ được dùng để chỉ những bệnh nhân nhiễm Covid, Bắc Triều Tiên đang ở trong tình trạng khủng hoảng y tế. Tuy nhiên, điều này chưa chắc cản được Bình Nhưỡng thể hiện sức mạnh của mình.

Đối với Daniel Pinkston, giáo sư quan hệ quốc tế tại Seoul của đại học Troy, cách tiếp cận này của Bình Nhưỡng sẽ phản tác dụng. "Điều này gần như chắc chắn sẽ buộc các nước đồng minh quyết tâm đáp trả bằng vũ lực. Về lâu dài, điều này có thể khiến Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và các đối tác NATO khác nhích lại gần nhau hơn."Dù thế nào đi chăng nữa, Seoul đang cố gắng tìm kiếm một cam kết rõ ràng từ phía Hoa Kỳ trong việc bảo vệ Hàn Quốc, như thể đó là lãnh thổ của Hoa Kỳ.

Nga trục xuất các nhà ngoại giao châu Âu là dấu hiệu của việc đối thoại giữa Macron và Putin đi vào ngõ cụt

Nhìn sang đề tài chiến tranh Ukraina, xã luận tờ Le Monde nói về việc Nga trục xuất hàng chục nhà ngoại giao châu Âu, được điện Kremlin công bố hôm 18/05, khẳng định rằng chiến tranh vẫn còn tiếp tục và việc hỗ trợ Ukraina về mặt quân sự vẫn là điều cần thiết, để Kiev được ở vị thế thuận lợi nhất khi các cuộc đàm phán diễn ra.

Thông báo của Nga về việc sắp trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Tây Ban Nha, Pháp và Ý hôm 18/05 khẳng định rằng, trong cuộc xung đột do Matxcơva châm ngòi ở Ukraina, biện pháp được ưu tiên là vũ lực chứ không phải là ngoại giao. Đây là phản ứng trả đũa đối với việc châu Âu trục xuất các nhà ngoại giao Nga, những người bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động gián điệp tại châu Âu. Kiev cũng đã thông báo một ngày trước đó rằng các cuộc đàm phán do hai nước khởi xướng cũng đã bị đình trệ vì không có triển vọng đáng kể.

Lính Ukraina vừa mệt mỏi vừa quyết tâm


Về tình hình chiến sự tại Ukraina, tờ La Croix có bài về những sĩ quan Ukraina đã mệt mỏi, những vẫn quyết tâm bảo vệ tổ quốc. Trước một bệnh viện ở Kramatorsk, với những người lính Ukraina đi tới đi lui, Vladislav đội mũ sắt trên đầu với khẩu Kalashnikov áp vào ngực tâm sự. Trung sĩ 23 tuổi trong lực lượng lính dù không cho biết họ của mình, giống như tất cả các binh sĩ Ukraina khác, bởi những người lính thường không có quyền nói chuyện với báo chí. Vladislav nói rằng, anh chưa được về nhà lần nào kể từ khi chiến tranh nổ ra.

"Tôi là một chỉ huy, và do có ít chỉ huy, nên chúng tôi không thể quay vòng để nghỉ",Vladislav cho biết. Đối với những người lính này, được gặp gia đình là một điều không tưởng. "Trong mọi trường hợp, hầu hết các gia đình của chúng tôi đều đã được sơ tán khỏi nơi này," một người lính tên Oscar nói. Nằm ở trung tâm của khu vực mà quân đội Nga đã tìm cách bao vây và tiêu diệt kể từ khi xung đột nổ ra, Kramatorsk là một thành phố công nghiệp và vào năm 2014 đã trở thành thủ phủ của vùng Donetsk và hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraina, giờ đây trông giống như một thị trấn trung chuyển của quân đội Ukraina.

Một số binh sĩ mà La Croix gặp ở Kramatorsk đã được triển khai trong khu vực này trước khi Nga quyết định xâm lược Ukraina. Họ hoạt động dọc theo một chiến tuyến dài gần 450 km mà tính đến năm 2016, quân đội Ukraina và lực lượng ly khai dưới sự giám sát của Matxcơva đã đụng độ nhau bằng các cuộc bắn pháo với các mũi tiến công nhỏ. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Vào thời điểm đó, có những vũ khí bị cấm, ngày nay không còn giới hạn nào nữa với việc các hiệp định Minsk bị hủy bỏ, mà trong đó có điều khoản cấm hai bên sử dụng các loại vũ khí hạng nặng. Oscar nói : "Nga muốn bao vây Kramatorsk, nhưng họ sẽ không làm được điều này". Hầu hết tất cả những người lính trả lời La Croix đều miêu tả rằng quân đội Nga là một quân đội yếu kém.

Sau ba tháng chiến tranh, quân đội Ukraina đã giành được hai chiến thắng lớn : trận chiến giành thủ đô Kiev và trận chiến ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của đất nước, nơi đã chứng kiến lực lượng Ukraina đẩy lùi quân đội Nga ra đến tận biên giới. Đây là một cuộc chiến mà phần lớn được tiến hành bằng hỏa lực đại bác. Một người lính tên Oleg nói : "Thực tế là chúng tôi, những người lính bắn tỉa không có nhiều việc phải làm. Tại thời điểm này, chúng ta đang ở trong một cuộc chiến tranh pháo binh". Ba tháng sau khi xung đột bắt đầu, cả Matxcơva lẫn Kiev đều tránh tiết lộ con số rất nhạy cảm về tổn thất quân sự của mình.

Roland Garros 2022 khai mạc vào Chủ nhật


Nhìn sang Pháp, nhật báo Les Echos dành trang nhất cho giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) khai mạc vào Chủ nhật 22/05/2022. Cho đến hôm nay, mới chỉ có vài trận tranh vé vớt diễn ra trên các sân nhỏ, và lác đác vài cửa hàng mở cửa để đón những khán giả đầu tiên, Roland Garros thực sự trở lại sau hai năm bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng y tế.

Liên đoàn quần vợt Pháp (FFT), chủ sở hữu của giải đấu đã chuẩn bị cho hai tuần lễ cực kỳ quan trọng này trong nhiều tháng. Không chỉ bởi vì sự kiện quần vợt được xem nhiều nhất trên thế giới (690 triệu giờ xem - tính gộp - ở 220 quốc gia vào năm ngoái), mà vì Roland Garros trên hết là lá phổi kinh tế của bộ môn này, một "cỗ máy rút tiền" mà lợi nhuận lên đến 101 triệu euro vào năm 2021.

Lionel Maltese, giảng viên ngành tiếp thị thể thao và nhà tổ chức các giải đấu ATP ở Lyon và Marseille cho biết : "Roland Garros không chỉ là một doanh nghiệp, giải Grand Slam này còn là một dịch vụ công có lợi nhuận đóng góp cho quần vợt nghiệp dư. Đó là lý do tại sao ở Pháp có những câu lạc bộ lớn, nhiều giáo viên dạy tennis với giá không đắt."

Alcaraz phải chăng là một Nadal mới ?


Nhật báo thiên tả Libération có bài viết về tay vợt số 6 thế giới Carlos Alcaraz có khả năng gây bất ngờ ở Roland Garros năm nay. "Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng để giành một Grand Slam trong năm nay. Và tôi không ngại nói ra điều đó." Những lời nói này có vẻ đầy tham vọng đến từ một tay vợt trẻ chỉ mới 19 tuổi, vẫn chưa được công chúng biết đến cách đây vài tháng. Nhưng trên thực tế, với những kết quả giành được từ đầu năm, Alcaraz hoàn toàn có cơ sở để tự tin vào khả năng của mình.

Toni Nadal, chú của huyền thoại Rafael nói : "Trong nhiều năm, tôi lo lắng về khoảng trống mà cháu tôi có thể để lại đối với tennis Tây Ban Nha khi gác vợt. Giờ thì tôi tin rằng khoảng trống này sẽ được lấp đầy một cách trọn vẹn." Người chú của Rafael Nadal hết lời ca ngợi ngôi sao quần vợt Tây Ban Nha mới, người mà ông đã coi là "thủ lĩnh tương lai của bảng xếp hạng quần vợt nam (ATP)".

Tay vợt 19 tuổi năm nay đã vô địch ở 2 giải ATP 500 ở Rio và Barcelona, và sau đó là giải Masters 1000 tại Miami. Carlos Alcaraz gần đây đã thực sự gây ấn tướng mạnh khi liên tiếp đánh bại người đàn anh Rafael Nadal và tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic để đoạt cúp tại Madrid Masters 1000 vào đầu tháng Năm. Trước đó, chưa ai có thể đánh bại hai huyền thoại quần vợt trong cùng một giải đấu trên sân đất nện.

Không có nhận xét nào: