Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2022

Hàng chục nghìn người ngâm mình ở sông Hằng bất kể số ca Covid-19 tăng - Hải Linh (Reuters)


Hàng chục nghìn tín đồ đạo Hindu ngâm mình trong làn nước lạnh giá của sông Hằng ở miền Bắc Ấn Độ, bất chấp tình hình số ca mắc Covid-19 tăng nhanh trở lại. Hôm 14/1, những người hành hương theo đạo Hindu đã tụ tập tại Sangam, nơi hợp lưu của ba con sông - sông Hằng, sông Yamuna và Saraswati - ở thành phố Prayagraj để tham gia lễ hội Magh Mela. Đây là một trong những cuộc hành hương thiêng liêng nhất trong Ấn Độ giáo.
<!>


Những người tham gia lễ hội đang ngâm mình trong làn nước lạnh giá của sông Hằng, với niềm tin sẽ được rửa sạch tội lỗi và giải thoát họ khỏi vòng tròn của cái chết và sự tái sinh.


Mặc dù Ấn Độ đã bước vào mùa đông, thời tiết lạnh với nhiệt độ trung bình khoảng 11 độ C, người dân nơi đây vẫn duy trì nghi lễ truyền thống ngâm mình trong sông Hằng.


Hàng triệu người theo đạo Hindu dự kiến tập trung ở lễ hội trong 47 ngày tới. Nhiều người trong số họ sẽ ở bên bờ sông Hằng trong một tháng để sống cuộc đời của một nhà tu khổ hạnh, với niềm tin được cứu rỗi.


Điều này làm dấy lên lo ngại rằng những người hành hương có thể bị mắc Covid-19 và khiến virus lây lan trở lại ở các thành phố, làng mạc của họ khi lễ hội kết thúc.


Đến ngày 14/1, chính quyền địa phương ghi nhận 77 cảnh sát và 12 nhân viên dọn vệ sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona, theo AP.


“Đây sẽ là một sự kiện siêu lây nhiễm. Chính phủ không nên cho phép hoạt động tụ tập như vậy diễn ra. Trong 2 năm qua, nhiều giáo đoàn được phát hiện là nguyên nhân làm lây lan loại virus chết người này trên khắp đất nước”, Utkarsh Mishra, một luật sư đệ đơn yêu cầu hủy bỏ lễ hội, cho biết.


Bất chấp nguy cơ lây nhiễm, nhiều người dân vẫn tụ tập và tham gia các hoạt động ở lễ hội. Trong ảnh, hai phụ nữ Ấn Độ cùng chụp ảnh bên bờ sông Hằng để ghi lại kỉ niệm.


Nhiều trẻ em cũng theo bố mẹ đến lễ hội để vui chơi và tham gia nghi lễ tắm rửa.

Hải Linh

Theo Reuters

Không có nhận xét nào: