Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2022

Bản tin ngày Thứ sáu 14 tháng 01 năm 2022 - Hà Trung Liêm

 Nguyen Nha  - Video hậu phán quyết của Tòa Án Dân Lập về Trung cộng.

The Uyghur Tribunal's Judgment

14/01/2022

https://docs.google.com/document/d/1s2R4VvsZFkwbxNehxm5xGCNopu7ananR/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Xin kính gửi để tri tường video của Hội nghị hôm Jan 12, 2022 vừa qua; là hội nghị tiếp theo phán quyết của Tòa Án Dân lập -Tribunal lên án tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Xin giúp chuyển đi rộng rãi để đồng bào chúng ta và thế giới thấu hiểu tội ác và tội danh của bè lũ tội phạm này.

<!>

Phần 1: https://youtu.be/E6ny0oPQWQA

Phần 2: https://youtu.be/9jQRkApg7Ls

Trân trọng,

Ban Điều Hành Vận Động Kết Án ĐCSTQ

Tiếp theo phán quyết của Tòa Án Dân Lập - Tribunal ở Luân Đôn tháng 12 vừa qua; một Hội Nghị mở rộng ra toàn thế giới đã diễn ra hôm kia, Jan 12, 2022 với sự chủ tọa của Chánh án Toà án Duy Ngô Nhĩ, Sir Geoffrey Nice. 

Ts. PhạmĐình Bá - Lối sống hời hợt của tạp chí Cộng sản

14/01/2022

https://docs.google.com/document/d/1q0-rqVTHVYFDmPccKbU8D44eYDpVm2Nc/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Tôi muốn sống với tò mò, đam mê và thử nghiệm như những người muốn trả lời câu hỏi của Molyneux. Tôi nghĩ dân mình có thể sẽ trở nên giàu có trong suy nghĩ và đam mê, và sâu sắc hơn trên mọi bình diện trong một môi trường đề cao tự do suy nghĩ.

Tôi từ chối lối nhìn và cách sống hời hợt thông qua kiểm soát suy nghĩ, suy nghĩ theo giáo điều và tư duy khép kín. Lối sống theo kiểu tạp chí Cộng sản kêu gọi là lối sống hời hợt và trầm cảm. Đam mê và sáng tạo chỉ có thể mọc lên trong môi trường đa nguyên!

VietTuSaiGon  - Ai đi đâu về đâu?

14/01/2022

https://docs.google.com/document/d/118ty7Wose5aDRIUnEcT3KvUxV_9nrWql/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Người ta nói rằng sau một biến cố, nó cho thấy đất nước đi về đâu, sau một biến cố lớn, ở một quốc gia mà lòng tự trọng, tình yêu thương và trắc ẩn còn lớn, thì câu chuyện xây dựng đất nước, tái thiết đất nước từ đống đổ nát, từ nước mắt sẽ bắt đầu bằng những cái bắt tay nhân ái. Ngược lại, ở những quốc gia mà kẻ cơ hội, kẻ máu lạnh đã ngồi vắt chân chữ ngũ tr6en ghế quyền lực, thì từ đống đổ nát và nước mắt, sẽ có thêm máu đổ. Muốn máu dđừng dđổ, muốn tái thiết, việc đầu tiên phải là dọn sạch các loại rác rưởi chính trị, phải dọn sạch những kẻ cơ hội, máu lạnh trên các ghế chính trị.

Thời sự Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/12AZW8tT6fB0pOLfTobUdGjiFfutex6q9/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Nguyễn Thông - Tiền

14/01/2022

https://docs.google.com/document/d/15zOB3nIyvcrHs22ixa_Oh1r1h3jbYr7Y/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Hôm qua trên đường, tôi ngó một chiếc Toyota Camry 2.0 mới cứng, nó lướt ngay sát mà mình không nghe tiếng máy, chỉ như làn gió. Thấy bảo xe này cỡ tỉ rưỡi đổ lại. Nhưng những tay tam trụ tứ trụ, nhị thập trụ, thậm chí bách trụ, đứa nào cũng đòi ngự xe vài tỉ, cả chục tỉ. Tiền mất giá, tiền như giấy lộn cũng một phần từ cái đám này. Chiếc xe ngồi lên để di chuyển đi làm, cớ sao phải đặt đít lên đống tiền như thế. Nếu bảo dạng "rẻ" như Camry kia không an toàn, không tiện nghi, dễ chết máy..., cứ viết thư thử hỏi hãng Toyota xem họ có mắng té tát cho không.

Lũng đoạn, tàn mạt ở cái xã hội này, đâu phải chỉ do những đứa như Quyết còi FLC, Dũng béo Tân Hoàng Minh, mà thủ phạm chính là đám thượng tầng đang nắm quyền cai trị. Chúng ngồi chẳng chính ngôi nên kẻ dưới mới lăng loàn.

Tin tức thế giới ngày Thứ sáu 14 tháng 01 năm 2022

Võ Thái Hà tổng hợp

https://docs.google.com/document/d/10MNOc5CyQl_R_1Nyr5pm0yJ05DECVbfy/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Lê Tây Sơn – Hoa Kỳ: Tổng thống Biden sẽ trả giá chính trị nếu lạm phát tiếp tục tăng?

13/01/2022

https://docs.google.com/document/d/1M6y65tqoTtrT0s8-rh6sxMhFliUDvtlz/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Nhiều tháng qua, Tổng thống Joe Biden và các cố vấn luôn dự đoán lạm phát chỉ là “nhất thời”. Nhưng dữ liệu mới ngày 12 Tháng Một đã thách thức niềm tin này. Lạm phát trầm trọng và giá cả vẫn tăng thay vì giảm. Đây là một thách thức đối với Toà Bạch Ốc khi chỉ còn 10 tháng nữa cử tri sẽ đi bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ để quyết định đảng nào chiếm ưu thế tại Quốc hội…

Không còn nhiều thời gian

Đã đến lúc Mỹ cần phản công vào sân sau Trung Quốc

Nguồn: Derek Grossman, “Time for America to Play Offense in China’s Backyard”, Foreign Policy, 12/01/2022.

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

https://docs.google.com/document/d/1XlbTqX-PG0HesPthEhmdmB9bPRgWcr3W/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Việc ngó lơ Campuchia và Lào là một sai lầm chiến lược – nhưng để gắn kết hai nước này đòi hỏi sự cân bằng khéo léo giữa các giá trị và lợi ích.

Khi chính quyền Biden bước sang năm thứ hai, rõ ràng là các ưu tiên chính sách đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và việc cạnh tranh địa chính trị chống lại Trung Quốc vẫn chưa được phân bổ một cách cân bằng. Tính đến nay, có hai quốc gia tuy nhỏ nhưng quan trọng về mặt chiến lược đã bị chính quyền này bỏ qua: Campuchia và Lào. Đây có thể là một sai lầm lớn.

Bình Phương  - Hoa Kỳ: Tối cao Pháp viện ngăn chặn quy định bắt buộc tiêm chủng

13/01/2022

https://docs.google.com/document/d/1spBuF8M71hGoXi_08nScqQRaMxJ3liaW/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hôm Thứ Năm 13 Tháng Giêng đã ngăn chặn việc thực thi một quy định của chính phủ liên bang bắt buộc các công nhân trong công ty có nhiều người lao động phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc xét nghiệm hàng tuần, giáng một đòn nặng nề vào kế hoạch của chính phủ nhằm kiểm soát đại dịch khi các trường hợp nhiễm biến thể Omicron đang gia tăng.

Tuy nhiên, Tối cao Pháp viện lại cho phép chính phủ bắt buộc tiêm chủng đối với nhân viên chăm sóc sức khỏe của các cơ sở y tế liên kết với các chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ liên bang.

Nguồn:

Bản tin Điểm Nhấn

Báo Quốc Dân

Không có nhận xét nào: