Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2021

Bản tin ngày Thứ tư 14 tháng 4 năm 2021 - Hà Trung Liêm

 Y Chan - Đấu tranh dân chủ tại Việt Nam

Không phải anh hùng, cũng không phải việc của anh hùng

Vừa nguy hiểm, lại vừa chẳng có chút ý nghĩa thực tế nào, sao vẫn có nhiều người làm thế?

14/4/2021

https://drive.google.com/file/d/1ajfwg2M7YEuUDNSwvi7rJKzsW7sSgYIk/view?usp=sharing

Trước đây, trong một tổ chức thuộc loại “cái gai trong mắt chính quyền”, mỗi khi nghe tin có đồng nghiệp nghỉ việc, ngoài cảm giác buồn, thoáng qua rất nhanh, tôi luôn thấy nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì tôi biết họ sẽ bớt đi một rủi ro.

Tôi cũng chưa bao giờ thất vọng. Tôi biết những người như vậy, dù ở đâu hay làm gì, cũng sẽ luôn luôn sống thật. Và đó là điều quan trọng nhất, đặc biệt dưới chế độ này.

Thể chế độc tài được sinh ra và nuôi dưỡng nhờ vào sự giả dối. Chừng nào còn đủ người chấp nhận cái giả dối, chừng đó nó còn tồn tại. Khi nào có đủ người dám sống thật, khi đó tự động thể chế này sẽ sụp đổ, chẳng cần ai phải đấu tranh.

<!>

Cập nhật tình hình Trường Sa, eo biển Đài Loan ngày 14 tháng 4 năm 2021

Trung Hiếu tóm lược từ nhiều nguồn tin khác nhau

14/4/2021

https://drive.google.com/file/d/19xDL-ZEVDtJ5PgcJzx-v-K81tmihfgec/view?usp=sharing

Tin tức hôm nay bao gồm những thông tin mới về sự hiện diện của tàu Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa và việc Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật ở eo biển Đài Loan  giữa lúc căng thẳng leo thang.

I. Biển Đông

1. Quần đảo Trường Sa

Nhóm đặc trách Biển Đông của Philippines (NTF-WPS) ngày 13.4 đã thông báo những diễn biến mới ở quần đảo Trường Sa. Theo đó, tổng cộng 240 tàu dân quân biển và 6 tàu hải quân Trung Quốc vẫn hiện diện ở khu vực. Tập trung đông nhất là tại Đá Ga Ven và Đá Ken Nan ở cụm Sinh Tồn, như thông tin trong bản tin ngày 12.4.

Lưu ý đây chỉ là những thống kê được ghi nhận tại các khu vực mà Philippines quan tâm và phát hiện trong chuyến tuần tra ngày 11.4, chứ không thể hiện đầy đủ sự hiện diện của các loại tàu Trung Quốc ở Trường Sa.

Trần Xuân Thời - Sứ Mệnh Văn Hóa

Ban Tu Thư TVVN

14/4/2021

https://drive.google.com/file/d/1EP81hZuh44MSlHwYg-62sHUBjgSDC6EQ/view?usp=sharing

Tấc lòng cố quốc tha hương,
Đường kia nỗi nọ ngổn ngang bời bời.
Cảnh hồng bay bổng tuyệt vời,

Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm.” 

(Nguyễn Du) 

Sau 45 năm trời viễn xứ, cảm giác chung của chúng ta là không nơi nào bằng quê hương mình, và cũng không có ngôn ngữ nào truyền cảm bằng ngôn ngữ chúng ta nghe từ thuở còn cưu mang trong lòng quê mẹ.  Trong cuộc sống cộng đồng chúng ta ngày nay, Việt ngữ vẫn đóng vai trò quan trọng, là dụng cụ bậc nhì để ghi chép âm thoại sau lời nói, bắc nhịp cầu thông cảm giữa người và người, để truyền thông cái tình và hoằng dương cái lý, lưu truyền kiến thức và tình cảm cho hậu thế.

Ngước mắt trước cơn mưa ( Phần 3).

Có hai cuộc phỏng vấn quan trọng: Đại tá Lê Khắc Lý và Tướng Lý Tòng Bá.

https://drive.google.com/file/d/1Mx13yjSUMk0pbg15WULYZJozo9v7DC72/view?usp=sharing

 

NƯỚC MẮT TRƯỚC CƠN MƯA, nguyên tác Anh Ngữ “Tears Before The Rain” là một tập sử liệu về sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam, do Larry Engelmann, Giáo Sư Đại Học San Jose State thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn nhiều thành phần: người Mỹ, người Việt, kẻ thắng người bại …Những cuộc phỏng vấn này khởi sự từ 1985, sách xuất bản năm 1990. Bản dịch Việt Ngữ do nhà văn Nguyễn Bá Trạc thực hiện năm 1993, xuất bản năm 1995 tại California.

 

PART 3

 

Chương 11: Hoa Thịnh Đốn

 

ROBERT HARTMANN

(Cố vấn của Tổng thống Ford)

“Đối với nước Mỹ, cuộc chiến đã xong”

 

Vũ Kim Hạnh - Nhức nhối với tỉ lệ 1% và đau đầu với kiểu cài cắm thâm độc đường lưỡi bò

14/4/2021

https://drive.google.com/file/d/16nLTKIQoELjVMclZ2dsiH7lJUyNKW-ec/view?usp=sharing

Hôm nay có 2 vấn đề thời sự sôi động: (1) Nỗi nhức nhối của con số 1% - chỉ có 1% - số nông sản xuất khẩu qua Trung Quốc năm qua là xuất CHÍNH NGẠCH và (2) Sự điên đầu với thói gài cái đường 9 đoạn - cái bản đồ lưỡi bò - mà ta dính hoài.

Lưỡi bò được cài cắm thâm độc và táo tợn

Xin viết trước hôm nay vấn đề CÁI LƯỠI BÒ, ngày mai xin tiếp về cái tỉ lệ hiu hắt chỉ có 1% hàng nông sản VN năm qua xuất khẩu qua TQ theo đường chính ngạch.

Mấy hôm trước, người phát ngôn Bộ ngoại giao VN yêu cầu các nước vào làm ăn ở VN phải tôn trọng luật pháp VN là không được sử dụng cái lưỡi bò phi pháp, nhân đề cập “ca” thương hiệu thời trang H&M. Nói mạnh vậy, thực ra cũng thường vì toàn thế giới không ai chấp nhận cái lưỡi bò tham lam bá đạo đó. Tôi không viết gì cổ vũ cho việc tẩy chay H&M, vì sau khi tự truy tìm, tôi thấy họ chỉ xài đường lưỡi bò để “tống” vô họng những kẻ bá quyền, còn tất cả các version ngôn ngữ khác tiếng Hoa của các nhãn hàng này, tôi chưa thấy cái lưỡi bò đó.

Chúng ta có thể chấm dứt khủng hoảng nước hay không?

 (Can We End The Water Crisis?)

Martha Rojas Urrego – Bình Yên Đông lược dịch

The Asean Post - 23 March 2021

14/4/2021

https://drive.google.com/file/d/1Ztus0Nh4iZVd1_gkrS64af29IlOs7Nir/view?usp=sharing

Với ½ tổng sản lượng (GDP) toàn cầu lệ thuộc vào dịch vụ hệ sinh thái, cứu đất ngập nước sẽ là ưu tiên hàng đầu trong việc phục hồi xanh từ khủng hoảng Covid-19.  Sự tái sinh đất ngập nước cỗ ở Chennai, Ấn Độ để ngăn ngừa “ngày cuối cùng” khác – như trong năm 2019 – khi thành phố hết nước – cung cấp phác họa cho các nơi khác.

Quan trọng hơn, chúng ta phải nghĩ lại và xem xét toàn bộ nông nghiệp, cho đến nay là bộ phận tiêu thụ nước nhiều nhất, để được thêm “hoa màu cho mỗi giọt nước.”  Những khuyến khích để sản xuất thâm canh bất chấp đất ngập nước, ô nhiễm nước, và đa dạng sinh học phải được ngưng một cách nhanh chóng.  Sáng kiến Quản lý Đất Môi trường mới của Anh là một thí dụ của chương trình thưởng cho nông dân đã chú trọng đến quản lý nước và bảo tồn đất ngập nước như trụ cột của việc quản lý đất đai của họ.

Điểm tin thế giới ngày Thứ tư 14 tháng 4 năm 2021

Võ Thái Hà tóm lược

https://drive.google.com/file/d/10AECmNlzqkuyXKPl4EmiJPJT9aBB9PZ7/view?usp=sharing

Trung Quốc nếm "trái đắng" từ mặt trái của Sáng kiến Vành đai-Con đường

14/4/2021

https://drive.google.com/file/d/1WqhVb3sHBCYOy72EyFrjho9iy9BL3nVU/view?usp=sharing

VOV.VN - Dịch Covid-19 đã buộc Trung Quốc phải xem xét lại Sáng kiến Vành Đai-Con đường (BRI), kế hoạch đầy tham vọng nhằm kết nối các thành phần lớn của nền kinh tế toàn cầu thông qua những dự án cho vay và phát triển cơ sở hạ tầng.  

Mặt trái đang bị phơi bày

Các ngân hàng Trung Quốc – trụ cột chính của Sáng kiến mà Chủ tịch Tập Cận Bình gọi là “dự án thế kỷ”, đang bị quá tải và phải đối mặt với vấn đề các khoản vay không được hoàn trả đúng thời hạn. Kết quả là, Trung Quốc buộc phải thu hẹp quy mô của dự án, đặc biệt ở các thị trường mới nổi tại châu Phi. Một số nhà phân tích đang đặt câu hỏi liệu dự án đầy hoài bão này của Bắc Kinh đang đến giai đoạn kết thúc? “Không quá nhanh như vậy”, cây bút Joseph Dana của Asia Time nhận xét.

Ngô Nhân Dụng: Cạnh tranh Chiến lược Mỹ - Trung Cộng

12/4/2021

https://drive.google.com/file/d/1XN_lPoVA99XLsGF122OuNvd6L_pOVrYV/view?usp=sharing

 

Ngày 14 tháng Tư , Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ sẽ nghe điều trần về một dự luật mang tên “Luật Cạnh tranh Chiến lược năm 2021.” Nhìn sơ qua cũng thấy hồ sơ 280 trang này nhắm mục tiêu ngăn không cho Trung Cộng bành trướng.

 

Dự luật được cả hai đảng ủng hộ, sẽ dành $1,150 triệu mỹ kim cho các hoạt động quân sự và an ninh hàng hải trong vùng “Ấn Độ - Thái Bình Dương” trong 4 năm tới. Mỹ sẽ tăng cường cộng tác với Đài Loan, xác định lại hòn đảo này là một phần trọng yếu trong chiến lược của Mỹ trong vùng Á Đông và Ấn Độ Dương.

 

Cuba bước vào kỷ nguyên hậu Castro tại đại hội đảng 2021

14/4/2021

https://drive.google.com/file/d/1weeIUSpSQn0kxr-psYIKtoRCEnTR8Ouh/view?usp=sharing

“Rất nhiều người thuộc thế hệ của tôi cảm thấy thất vọng với tốc độ thay đổi, ”Jorge Quintana, 35 tuổi, một người dân Havana đứng xếp hàng dài hàng giờ để mua chất tẩy rửa nói. “Nhiều người đã di cư để tìm kiếm một con đường mới.”

Castro dự kiến sẽ trao lại quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản, vị trí quyền lực nhất ở quốc đảo 11 triệu dân, cho Miguel Diaz-Canel, 60 tuổi, đã thừa kế chức chủ tịch vào năm 2018.

Diaz-Canel đang chịu áp lực phải đưa ra kết quả để duy trì sự ủng hộ vì ông không có tính hợp pháp đạo đức về thế hệ lịch sử, các nhà phân tích cho biết.

Những cải cách xã hội trong thập kỷ qua, đặc biệt là việc mở rộng truy cập Internet, đã củng cố xã hội dân sự Cuba. Các cuộc biểu tình nhỏ đã xảy ra trên toàn quốc gần đây bất chấp sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền đối với các không gian công cộng.

Nguồn Bản tin ngày Thứ tư 14 tháng 4 năm 2021

https://diemnhan.blogspot.com/2021/04/ban-tin-ngay-thu-tu-14-thang-4-nam-2021.html

Không có nhận xét nào: