Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

DƯỢC THẢO VÀ THẢO DƯỢC

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh vài thứ cho, hộp thuốc Nam (dược thảo( ?
Từ nhiều ngàn năm ,và hiện tại bây giờ ...vấn để DƯỢC THẢO VÀ THẢO DƯỢC  vẫn đuoc xử dụng và nghiên cứu  cũng như tân tiến hoá Galenik ( Kỹ thuật bào chế , chiết xuất ) 
Ở Âu Châu được gọi là THIÊN NHIÊN TRỊ LIỆU PHÁP ,.Ngành Dược học bắt buộc phải học môn này song song với Thuốc chemiecal mà chúng ta gọi là thuốc Tây ...Thật ra Dược học sản xuất từ Thiên nhiên không phải là mới mẻ ,,,chỉ là phương pháp chiết xuất và có nghiên cứu chất tác dụng càng ngày càng tốt hơn ..ví dụ Chất ký ninh lấy từ cây Ký ninh để chữa bnh sốt rét .Thuốc trụ sinh cũng từng chiết xuất từ cây Nấm...
<!> 
Sự thiếu hụt hay dư thừa từ Dinh dưỡng cũng ảnh hưởng đến Sức Khoẻ ..nền vẫn được áp dụng bổ sung cho những người bị biến  chứng do bịnh...
Sau thời gian kỳ nghệ  thuốc Tây ( chemical ) phát triển ,chữa bịnh nhanh,giam chị phí ...đã  được hãng Bảo hiểm chị trả ( ở những nước văn minh )  thì ngành thiên nhiên trị liệu pháp bị lu mờ ..rồi lại sau một thời gian vấn đề seide effekt của thuốc chemiecal là thúc đẩy thế giới văn mình trở lại nghiên cứu về Thiên nhiên trị liệu pháp để góp phần bảo vệ sức khoẻ của loài người đó quá trình phải chúng mình (thí nghiệm làm sáng ) rất tốn kém,lợi nhuận ít nhiều Hàng bào chế  khong đầu tư nhiều ,,nhưng ngành Thiên nhiên trị liệu pháp vẫn phát triển trên thế giới ..song song với phát triển y học Chemiecal, cũng như có nhiều chủng bịnh chưa tìm ra công thức điều trị ,hoặc bổ sung ( như xạ trị thì chết tế bào ung thư nhưng cũng chết luôn tế bào mạnh khỏe rất cần thiết cho cơ thể ,do đó phải dùng bổ sung )
Một phát mình mới nhất cách chữa trị Ung thư là tăng hệ thống miễn nhiễm để tế bào Ung thư không tấn công cơ thể được  ,và các loại Nấm đặc biệt Nấm Linh Chị chứa nhiều B-Glucan giúp tăng hệ thống miễn nhiễm tốt nhất .
..dĩ nhiên là liệu bạn có thể tìm ra loại chiết xuất Linh chỉ tốt nhất với quality kontrolen tốt!

Vấn đề là Khái niệm và quan niệm của sự thiếu hiểu biết tân tường  về Dược Tháo ...
vì vậy ở Âu châu ( đặc biệt ở Đức )  Dược thảo phải được bán từ nhà thuốc (Apotheke )  và từ tay người Dược sĩ tư vấn ...Dinh dưỡng bổ sung thì được bán ở nhiều cửa hàng phải được xin giấy phép đặc biệt .
Dinh dưỡng bổ sung và ..Dược Thảo  được phân biệt rõ ràng ..Dược Thảo có tính cách chữa bịnh phải được  approvall(zulassung )  ..
Dược thảo vẫn được tiếp tục nghiên cứu ,chứng mình  ( để được bảo hiểm chi trả )  ở Âu Châu và trên Thế giới .

Vì lý đó Thuốc Chemiecal có nhiều side effekt nên có nhiều Bệnh nhân đã tìm đến NATUR THERAPIE nhưng ở Âu châu những Chuyện Viên phải đuoc tốt nghiệp với ngành Heilpartike ( người chữa bình natur therapie ) cũng như thuốc Thiên nhiên cũng được kiểm tra rất kỹ ..về phẩm chất cũng như trách nhiệm của người Đưa cho bịnh nhân , 

Bác sĩ cũng không ngần ngại ghi tọa hay tư vấn cho Bịnh nhân dùng dinh dưỡng bổ sung hay Dược tháo ,,đặc biệt về những chứng về Thần kinh ,trầm cảm ,sau thời gian chưa bình .
ở Âu châu ( Đức) không có ngành học về Oriental  ( đông Y )  mà gọi là Natur Therapy cũng được đào tạo trong trường Viên Đại Học .

 Tại Mỹ luật về Dinh Dưỡng bổ sung và Natur therapy không rõ ràng ..nên mọi người không phân biệt .và không coi là quan trọng khi Quảng cáo hay đưa cho người tiêu dùng .

 Đó là không kể đến vấn đề QUALITY CONTROLEN vẫn rất là dễ dãi..do luật lệ đối với Tháo Dược của FDA ở Mỹ cũng có nhiều điều lệ nhưng Quần cư người Việt vẫn có nhiều quảng cáo thiếu trách nhiệm cũng như bất chấp Luật .. người bán hàng không phải là chuyên viện Dược Phòng..

 Từ đó mới xảy ra nhiều trường hợp phá hủy quan niệm về Dược tháo .Thảo Dược

Sự kết hợp giữa Thiên nhiên trị liệu pháp và Chemietherapie không thể tách rời  ..và luôn luôn phải có sự Tư vấn của BS gia đình ,Bác Si chuyên ngành . chuyên viên  Dược Phòng...không thể nào một người không phải chuyên viên mà dám đưa ra quyết định CHỮA TRỊ BẮNG PHUƠNG PHÁP NÀO ! BỔ SUNG THỂ NÀO

Như vậy có khác nào  SƠN ĐỒNG MÃI VÕ coi thường tính  mạng của con người và vô tình làm rối đi Phuơng Pháp THIÊN NHIÊN TRỊ LIỆU PHÁP !

Gingko biloba đã đuoc ĐỨC công nhận là giúp cho binh Giảm trí nhớ ( bảo hiểm phải chị trá khi Bs ghi tọa ) sau vài chục năm thí nghiệm làm sáng ..
Sâm cũng đã được ghi vào DAB  ( Deutsche Arzneibucher)  là sách thuốc của Đức là rất bổ dưỡng cho có người ,những quan trọng là trước khi đưa ra người tiêu đúng phải kiếm chất rất kỹ , Lúc trước vào khoảng năm 1980 chỉ được bán ở tiêm thuốc tây.

Tại Walsrode (ĐỨC) đã có vườn trồng Sâm từ nhiều chục năm nầy do một Tiến Sỹ Dược Học điều khiển và sản xuất sau khi ông tìm ra sự bổ sung sức khỏe kỳ diệu của Sâm .

Sự kết hợp giữa Thiên nhiên trị liệu pháp và Chemietherapie không thể tách rời  ..và luôn luôn phải có sự Tư vấn của BS gia đình ,Bác Si chuyên ngành ..không thể nào một người không phải chuyên viên mà dám đưa ra quyết định CHỮA TRỊ BẮNG PHUƠNG PHÁP NÀO !
 Chính vì bừa bãi nhận định . bừa bãi quảng cáo nên người tiêu dùng cũng khó phân biệt đuoc phẩm chất .và tại sao giá cả sai biệt giữa cùng một mục đích bổ sung ..ví dụ ở Cosco cho tóc chỉ dưới 20  $   nhưng có những hãng sản xuất loại thuốc bổ sung cho tóc  ,,lên đến ca trăm đồng...như cuả   hãng BAYER .. VÌ HÀNG CỦA COSCO WALTMARK LÀ  HÀNG ĐẠI TRÀ ...Vấn đề kỹ thuật chiết xuất tinh chất ,độ tinh chất đóng vài trò rất quan trọng ...cũng như hệ thống Quality kontrolen  ..Kỹ thuật nuôi trồng ..

 Nhưng cũng có nhiều hãng lợi dụng sự để dãi thiếu  nhận định của người tiêu  dùng nên đã thổi  phồng quảng cáo để đưa giá lên cao ...
Như vậy có khác nào  SƠN ĐỘNG MÃI VỖ coi thường tình mạng của con người và vô tình làm rối đi Phuơng Pháp THIÊN NHIÊN TRỊ LIỆU PHÁP !
Chuyện dài ....Cộng đồng Việt Nam ở Mỹ .....
(Amy /chuyen vien Duoc Phong Germany )
DƯỢC THẢO VÀ THẢO DƯỢC   
Từ nhiều ngàn năm ,và hiện tại bây giờ ...vấn để DƯỢC THẢO VÀ THẢO DƯỢC  vẫn đuoc xử dụng và nghiên cứu  cũng như tân tiến hoá Galenik ( Kỹ thuật bào chế , chiết xuất ) 
Ở Âu Châu được gọi là THIÊN NHIÊN TRỊ LIỆU PHÁP ,.Ngành Dược học bắt buộc phải học môn này song song với Thuốc chemiecal mà chúng ta gọi là thuốc Tây ...

Thật ra Dược học sản xuất từ Thiên nhiên không phải là mới mẻ ,,,chỉ là phương pháp chiết xuất và có nghiên cứu chất tác dụng càng ngày càng tốt hơn ..ví dụ Chất ký ninh lấy từ cây Ký ninh để chữa bnh sốt rét .Thuốc trụ sinh cũng từng chiết xuất từ cây Nấm...

Sự thiếu hụt hay dư thừa từ Dinh dưỡng cũng ảnh hưởng đến Sức Khoẻ ..nền vẫn được áp dụng bổ sung cho những người bị biến  chứng do bịnh...
Sau thời gian kỳ nghệ  thuốc Tây ( chemical ) phát triển ,chữa bịnh nhanh,giam chị phí ...đã  được hãng Bảo hiểm chị trả ( ở những nước văn minh )  thì ngành thiên nhiên trị liệu pháp bị lu mờ ..rồi lại sau một thời gian vấn đề seide effekt của thuốc chemiecal là thúc đẩy thế giới văn mình trở lại nghiên cứu về Thiên nhiên trị liệu pháp để góp phần bảo vệ sức khoẻ của loài người đó quá trình phải chúng mình (thí nghiệm làm sáng ) rất tốn kém,lợi nhuận ít nhiều Hàng bào chế  khong đầu tư nhiều ,,nhưng ngành Thiên nhiên trị liệu pháp vẫn phát triển trên thế giới ..song song với phát triển y học Chemiecal, cũng như có nhiều chủng bịnh chưa tìm ra công thức điều trị ,hoặc bổ sung ( như xạ trị thì chết tế bào ung thư nhưng cũng chết luôn tế bào mạnh khỏe rất cần thiết cho cơ thể ,do đó phải dùng bổ sung )
Một phát mình mới nhất cách chữa trị Ung thư là tăng hệ thống miễn nhiễm để tế bào Ung thư không tấn công cơ thể được  ,và các loại Nấm đặc biệt Nấm Linh Chị chứa nhiều B-Glucan giúp tăng hệ thống miễn nhiễm tốt nhất .
..dĩ nhiên là liệu bạn có thể tìm ra loại chiết xuất Linh chỉ tốt nhất với quality kontrolen tốt!

Vấn đề là Khái niệm và quan niệm của sự thiếu hiểu biết tân tường  về Dược Tháo ...
vì vậy ở Âu châu ( đặc biệt ở Đức )  Dược thảo phải được bán từ nhà thuốc (Apotheke )  và từ tay người Dược sĩ tư vấn ...Dinh dưỡng bổ sung thì được bán ở nhiều cửa hàng phải được xin giấy phép đặc biệt .
Dinh dưỡng bổ sung và ..Dược Thảo  được phân biệt rõ ràng ..Dược Thảo có tính cách chữa bịnh phải được  approvall(zulassung )  ..
Dược thảo vẫn được tiếp tục nghiên cứu ,chứng mình  ( để được bảo hiểm chi trả )  ở Âu Châu và trên Thế giới .

Vì lý đó Thuốc Chemiecal có nhiều side effekt nên có nhiều Bệnh nhân đã tìm đến NATUR THERAPIE nhưng ở Âu châu những Chuyện Viên phải đuoc tốt nghiệp với ngành Heilpartike ( người chữa bình natur therapie ) cũng như thuốc Thiên nhiên cũng được kiểm tra rất kỹ ..về phẩm chất cũng như trách nhiệm của người Đưa cho bịnh nhân , 

Bác sĩ cũng không ngần ngại ghi tọa hay tư vấn cho Bịnh nhân dùng dinh dưỡng bổ sung hay Dược tháo ,,đặc biệt về những chứng về Thần kinh ,trầm cảm ,sau thời gian chưa bình .
ở Âu châu ( Đức) không có ngành học về Oriental  ( đông Y )  mà gọi là Natur Therapy cũng được đào tạo trong trường Viên Đại Học .

 Tại Mỹ luật về Dinh Dưỡng bổ sung và Natur therapy không rõ ràng ..nên mọi người không phân biệt .và không coi là quan trọng khi Quảng cáo hay đưa cho người tiêu dùng .

 Đó là không kể đến vấn đề QUALITY CONTROLEN vẫn rất là dễ dãi..do luật lệ đối với Tháo Dược của FDA ở Mỹ cũng có nhiều điều lệ nhưng Quần cư người Việt vẫn có nhiều quảng cáo thiếu trách nhiệm cũng như bất chấp Luật .. người bán hàng không phải là chuyên viện Dược Phòng..

 Từ đó mới xảy ra nhiều trường hợp phá hủy quan niệm về Dược tháo .Thảo Dược

Sự kết hợp giữa Thiên nhiên trị liệu pháp và Chemietherapie không thể tách rời  ..và luôn luôn phải có sự Tư vấn của BS gia đình ,Bác Si chuyên ngành . chuyên viên  Dược Phòng...không thể nào một người không phải chuyên viên mà dám đưa ra quyết định CHỮA TRỊ BẮNG PHUƠNG PHÁP NÀO ! BỔ SUNG THỂ NÀO

Như vậy có khác nào  SƠN ĐỒNG MÃI VÕ coi thường tính  mạng của con người và vô tình làm rối đi Phuơng Pháp THIÊN NHIÊN TRỊ LIỆU PHÁP !

Gingko biloba đã đuoc ĐỨC công nhận là giúp cho binh Giảm trí nhớ ( bảo hiểm phải chị trá khi Bs ghi tọa ) sau vài chục năm thí nghiệm làm sáng ..
Sâm cũng đã được ghi vào DAB  ( Deutsche Arzneibucher)  là sách thuốc của Đức là rất bổ dưỡng cho có người ,những quan trọng là trước khi đưa ra người tiêu đúng phải kiếm chất rất kỹ , Lúc trước vào khoảng năm 1980 chỉ được bán ở tiêm thuốc tây.

Tại Walsrode (ĐỨC) đã có vườn trồng Sâm từ nhiều chục năm nầy do một Tiến Sỹ Dược Học điều khiển và sản xuất sau khi ông tìm ra sự bổ sung sức khỏe kỳ diệu của Sâm .

Sự kết hợp giữa Thiên nhiên trị liệu pháp và Chemietherapie không thể tách rời  ..và luôn luôn phải có sự Tư vấn của BS gia đình ,Bác Si chuyên ngành ..không thể nào một người không phải chuyên viên mà dám đưa ra quyết định CHỮA TRỊ BẮNG PHUƠNG PHÁP NÀO !
 Chính vì bừa bãi nhận định . bừa bãi quảng cáo nên người tiêu dùng cũng khó phân biệt đuoc phẩm chất .và tại sao giá cả sai biệt giữa cùng một mục đích bổ sung ..ví dụ ở Cosco cho tóc chỉ dưới 20  $   nhưng có những hãng sản xuất loại thuốc bổ sung cho tóc  ,,lên đến ca trăm đồng...như cuả   hãng BAYER .. VÌ HÀNG CỦA COSCO WALTMARK LÀ  HÀNG ĐẠI TRÀ ...Vấn đề kỹ thuật chiết xuất tinh chất ,độ tinh chất đóng vài trò rất quan trọng ...cũng như hệ thống Quality kontrolen  ..Kỹ thuật nuôi trồng ..

 Nhưng cũng có nhiều hãng lợi dụng sự để dãi thiếu  nhận định của người tiêu  dùng nên đã thổi  phồng quảng cáo để đưa giá lên cao ...
Như vậy có khác nào  SƠN ĐỘNG MÃI VỖ coi thường tình mạng của con người và vô tình làm rối đi Phuơng Pháp THIÊN NHIÊN TRỊ LIỆU PHÁP !
Chuyện dài ....Cộng đồng Việt Nam ở Mỹ .....
(Amy /chuyen vien Duoc Phong Germany )

FDA: “THỰC PHẨM CHỨC NĂNG KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC TÂY… HÃY THẬN TRỌNG MUA UỐNG CÓ THỂ GÂY TỬ VONG !!

FDA: QUẢNG CÁO THỰC PHẨM CHỨC NĂNG (supplements) CÓ THỂ CHỮA UNG THƯ LÀ… “ÁC ĐỘC” !!
Theo bản tin phóng sự của ký giả Tâm An (nhật báo NV), “Hiện nay các sản phẩm chữa trị ung thư giả mạo thường sử dụng các cụm từ như ‘điều trị tất cả các dạng ung thư,’ ‘giết chết các tế bào và khối u ung thư một cách thần kỳ,’ ‘làm teo đi các khối u ác tính,’ ‘hiệu quả hơn so với hóa trị liệu,’ ‘chữa khỏi ung thư,’ ‘hiệu quả hơn hóa trị liệu’… Các hành động tự quảng cáo các thực phẩm chức năng có thể chữa khỏi ung thư là trò lừa đảo độc ác!”
Ông Lê Viên, chuyên viên Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) phụ trách khu vực 5 ở Orange County, nói như vậy trong hội thảo “Sự Lừa Gạt Về Sản Phẩm Sức Khỏe” do Hội Ung Thư Việt Mỹ tổ chức tại trụ sở hội ở Fountain Valley vừa qua.
“Trên các mạng xã hội, radio, ti vi, các mạng kinh doanh đa cấp… tràn ngập các hành vi lừa bịp như quảng cáo không đúng sự thật, bán thuốc dỏm thuốc giả, bán thuốc gây nghiện, có hại cho sức khỏe mà chưa được FDA cho phép hoặc phê duyệt,” ông dẫn chứng.
Trên bàn ông Lê Viên trưng bày một số mẫu sản phẩm sức khỏe phân chia làm năm nhóm hoàn toàn khác nhau. “Quý vị cần phân biệt được năm nhóm sau: Thứ nhất là thức ăn. Thứ hai là loại bổ sung dinh dưỡng (dietary supplement). Thứ ba là mỹ phẩm. Thứ tư là thuốc trị bệnh. Và thứ năm là dụng cụ y khoa như máy đo huyết áp…” ông nhấn mạnh.
** Dấu hiệu nhận biết quảng cáo lừa bịp
Ông cho hay, nhóm sản phẩm thuốc chữa bệnh có hai loại, loại cần có toa của bác sĩ và loại thuốc không cần toa, như thuốc uống Tylenol…
“Đối với nhóm thuốc chữa bệnh và dụng cụ y khoa thì các nhà sản xuất đều phải trải qua một thời gian thử nghiệm lâm sàng, sau đó mới được FDA chấp thuận trước khi bán ra thị trường, trên nhãn mác có chữ ‘FDA approved,’” ông Lê Viên nói.
“Các nhóm sản phẩm sức khỏe còn lại, thì các nhà sản xuất phải chứng minh cho FDA thấy được các sản phẩm này là an toàn. Nếu không được FDA chấp thuận hoặc cho phép về mặt an toàn, chúng có thể chứa các thành phần nguy hiểm hoặc ngăn cản các biện pháp điều trị hiệu quả khác,” ông nói thêm. (ngưng trích)
Trong một vài tuần nay, tại Little Saigon xảy ra một vài sự kiện mấy con buôn rao bán và quảng cáo rầm rộ “thực phẩm chức năng” Chữa Trị Ung Thư, Viêm Gan B,C, và Tiểu Đường. Đây là một cách ĐỘC ÁC, nhầm mục đích đánh lận con đen, miễn sao bán được và kiếm tiền bất chấp sự nguy hại đến tánh mạng của đồng hương. Điển hình nhất một nghi án đang làm xôn xao trong cộng đồng Việt hải ngoại tại Little Saigon, là Hai Cái Chết của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh và nhạc sĩ Hoàng Thi Thao đã uống một loại “thực phẩm chức năng” được quảng cáo sôi nổi đã khiên cho Hòa Thượng Thích Quảng Thanh chưa uống mà có niềm tin tuyệt đối nên đã”quyết định bỏ thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, để uống thứ Supplement quảng cáo của một con buôn”.. Và điều gì đã xảy ra? Hai cái chết cách nhau chỉ 8 ngày.
Cái chết của thầy Thích Quảng Thanh và nhạc sĩ Hoàng Thi Thao không ai chứng minh vì họ chỉ uống thứ Thực Phẩm Chức Năng này mà chết, nhưng đã có khẳng định từ một người bình thường, bệnh soàn tiểu đường lên xuống (tỷ số 100), HT Thích Quảng Thanh và Hoảng Thi Thao đã uống mấy thứ supplement này và một người qua đời 40 ngày, một người qua đời 48 ngày sau đó…
Tại Hoa Kỳ, có cơ quan kiểm soát thuốc men và thực phẩm gọi tắt là FDA, cơ quan có nhiệm vụ kiểm ra và kiểm chứng sự khác biệt Thực Phẩm Chức Năng và Thuốc Tây KHÁC NHAU HOÀN TOÀN. Nếu bất cứ con buôn nào mạo danh FDA, hoặc quảng cáo nhập nhằng “thực phảm chức năng là Thuốc trị bệnh, chữa bệnh đó là phạm hình luật”, vì có thể gây nguy hai đến sức khỏe và tánh mạng cho người dùng (điển hình hai cái chết của hai người nổi tiếng trong cộng đồng Việt hải ngoại tại miền Nam California, đó là HT Thích Quảng Thanh (trụ trì chùa Bảo Quang, Santa Ana) và nhạc sĩ Hoàng Thi Thao.

Không có nhận xét nào: