EU định thành lập trung tâm chống thông tin sai lệch từ Nga và Trung Quốc - Liên minh châu Âu dự định thành lập Trung tâm Phục hồi Dân chủ để chống lại các chiến dịch thông tin sai lệch từ Nga và Trung Quốc. Cơ quan này sẽ phối hợp giữa các quốc gia EU, chuyên gia và mạng lưới kiểm chứng độc lập nhằm phát hiện, cảnh báo sớm và phản ứng với các hành động thao túng thông tin. Tuy nhiên, kế hoạch này gây tranh cãi vì có nguy cơ biến thành công cụ kiểm duyệt, làm mờ ranh giới giữa bảo vệ dân chủ và hạn chế tự do ngôn luận.
<!>
Liên Minh Châu Âu (EU) dự kiến thành lập một trung tâm mang tên Centre for Democratic Resilience (Trung tâm Phục hồi Dân chủ) nhằm chống lại các chiến dịch thông tin sai lệch do nước ngoài tiến hành, đặc biệt từ Nga và Trung Quốc.
Dự án này là một phần của một chiến lược lớn hơn mang tên Lá chắn Dân chủ (Democracy Shield) mà Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen từng đề xuất trước kỳ bầu cử Nghị viện châu Âu năm 2024.
Trung tâm sẽ đóng vai trò là đầu mối để:
-Tập hợp chuyên gia từ các quốc gia thành viên EU và các nước ứng cử viên gia nhập, để phối hợp chống lại vấn đề thông tin sai lệch.
-Chia sẻ cảnh báo sớm, trao đổi thông tin, và nâng cao nhận thức công chúng về các chiến dịch ảnh hưởng và thao túng thông tin.
-Hỗ trợ một mạng lưới kiểm chứng độc lập (fact-checkers) và thậm chí huy động mạng lưới những người ảnh hưởng (influencers) mạng xã hội để tuyên truyền về chuẩn mực dân chủ, internet và chống thao túng thông tin.
Văn bản rò rỉ cho biết rằng EU coi các chiến dịch kết hợp (hybrid) của Nga, như việc tạo các trang web giả mạo các tờ báo châu Âu để lan truyền thông tin chống phương Tây và chống Ukraine, là một trong những mối đe dọa chính.
Việc tham gia trung tâm này sẽ là tự nguyện đối với các quốc gia thành viên và ứng cử viên; EC cũng mở khả năng cho các đối tác cùng chí hướng (ví dụ: có nhắc đến khả năng Vương Quốc Anh cũng tham gia
Đặc biệt, một số ý kiến cho rằng nếu trung tâm tập trung vào việc chống thông tin sai lệch và thao túng thông tin, thì ranh giới giữa giám sát/kiểm soát thông tin và kiểm duyệt có thể trở nên mờ nhạt.
Trung Quốc xác nhận việc cho phép xuất khẩu trở lại sang Mỹ ba kim loại hiếm
Một dấu hiệu cho thấy căng thẳng Mỹ - Trung giảm nhẹ sau cuộc gặp giữa Donald Trump và Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hôm 30/10/2025, bên lề APEC. Hôm nay, 09/11, Bắc Kinh xác nhận thông báo của Washington trước đó liên quan đến việc đình chỉ lệnh cấm xuất khẩu sang Mỹ galium, germanium và antimony, ba kim loại hiếm, thiết yếu với các ngành công nghiệp hiện đại.
Tuyên bố của bộ Thương Mại Trung Quốc cho biết việc đình chỉ lệnh cấm có hiệu lực từ hôm nay đến ngày 27/11/2026. Tuy nhiên, bộ Thương mại Trung Quốc không nêu rõ việc các giấy phép sẽ được cấp khi nào và trên quy mô nào.
Tổng sản lượng galium và germanium trên toàn cầu chỉ là vài trăm tấn mỗi năm, nhưng đây là các mặt hàng chiến lược. Galium có trong các vi mạch tích hợp, đèn LED (đèn đi-ốt phát quang / Light Emitting Diode) và tấm pin quang điện. Germanium rất cần thiết trong lĩnh vực sợi cáp quang và công nghệ hồng ngoại. Antimony, với sản lượng khoảng 40.000 tấn/năm, được sử dụng phổ biến trong tiến trình chuyển sang nền kinh tế xanh, là một thành phần quan trọng của bình điện xe ô tô, và trong ngành công nghiệp sản xuất vũ khí, để gia cố lớp vỏ giáp xe và đạn dược.
Hồi tháng 12/2024, chín quyền Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm xuất sang Mỹ « các sản phẩm lưỡng dụng », tức có thể được dùng cho cả hai mục tiêu dân sự và quân sự, liên quan đến « galium, germanium, antimony và các vật liệu siêu cứng (như kim cương) ».
Cũng trong tuyên bố ngắn hôm này, bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nới lỏng các hạn chế xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến than chì, được coi là thuộc loại sản phẩm « lưỡng dụng ». Việc xem xét chặt chẽ hơn về mục đích sử dụng và bên cuối cùng sử dụng các sản phẩm này, được thông báo trong tuyên bố tháng 12/2024, cũng bị hoãn lại cho đến ngày 27/11/2026.
Theo AFP, đây là các biện pháp hòa dịu mới nhất từ phía Bắc Kinh, sau cuộc gặp Tập Cận Bình – Donald Trump. Hôm thứ Tư, 05/11, Trung Quốc đã tuyên bố gia hạn thêm một năm việc tạm dừng một số mức thuế quan áp dụng đối với các sản phẩm của Mỹ, giữ nguyên mức thuế 10%. Bắc Kinh cũng « ngừng áp dụng các mức thuế bổ sung », đối với đậu nành và một số sản phẩm nông nghiệp khác của Mỹ, ban hành từ tháng 3/2025, những biện pháp được xem là « ảnh hưởng nghiêm trọng » đến khối cử tri ủng hộ Donald Trump.
Hãng tin Anh Reuters, dẫn dữ liệu từ công ty tư vấn AlixPartners, cho biết Trung Quốc thống trị chuỗi cung ứng đất hiếm và kim loại hiếm trên thế giới, với khoảng 85% sản lượng tinh chế. Ngày 31/10, Liên minh sản xuất các kim loại chiến lược của nhóm G7, gồm Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức, Canada và Ý, họp tại Canada, lần đầu tiên công bố các dự án trong lĩnh vực này, nhằm hướng đến việc dần dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đến Hoa Kỳ trong chuyến thăm lịch sử
Một ngày sau khi được Washington đưa khỏi danh sách khủng bố, tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa ngày 08/11/2025 đã tới Hoa Kỳ cho chuyến thăm chính thức đầu tiên của một lãnh đạo Syria kể từ khi nước này độc lập. Ông dự kiến sẽ ký văn bản gia nhập liên minh quốc tế chống thánh chiến và đàm phán về ngân sách tái thiết đất nước.
AFP trích dẫn hãng tin chính thức của Syria cho biết, ông al-Sharaa đã đến Mỹ ngày thứ Bảy 08/ 11. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nguyên thủ Syria tới Hoa Kỳ kể từ khi nước này giành độc lập năm 1946. Theo lịch trình, tổng thống al-Sharaa sẽ gặp tổng thống Mỹ Donald Trump vào thứ Hai tới để ký thỏa thuận Syria gia nhập liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, đồng thời thảo luận về các khoản viện trợ tái thiết đất nước sau hơn 13 năm nội chiến.
Ngay khi đến Mỹ, ông al-Sharaa gây chú ý khi chơi bóng rổ cùng tư lệnh các lực lượng Mỹ ở Trung Đông Brad Cooper và chỉ huy liên minh quốc tế chống thành chiến Kevin Lambert. Hình ảnh được ông chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thể hiện tinh thần cởi mở và thiện chí hợp tác của nhà lãnh đạo trẻ này.
Theo giới ngoại giao, Hoa Kỳ đang xem xét việc thiết lập một căn cứ quân sự gần thủ đô Damas nhằm củng cố an ninh khu vực và hỗ trợ lực lượng Syria trong cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố còn sót lại.
Trong khi đó, chính phủ Syria đang kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nguồn vốn tái thiết ước tính hơn 200 tỷ đô la Mỹ, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới.
Trước chuyến đi, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cá nhân đối với ông al-Sharaa, ghi nhận cam kết của chính quyền mới trong việc chống khủng bố và và mở cửa đối thoại với phương Tây.
Từng là thủ lĩnh của một nhóm Hồi giáo cực đoan, ông Ahmed al-Sharaa sau khi lật đổ chính quyền Bachar al-Assad đã tuyên bố đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ, theo đuổi đường lối ôn hòa, thúc đẩy mở cửa với phương Tây và các quốc gia Ả Rập láng giềng.
Các nhà quan sát cho rằng chuyến thăm này được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra hy vọng mới cho tiến trình hòa bình và tái thiết Syria, cũng như khả năng bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ sau nhiều thập kỷ đối đầu.
Tổng thống Donald Trump đã gặp nhà lãnh đạo Syria trong chuyến công du vùng Vịnh hồi tháng 5 và tuyên bố dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Syria. Hai người cũng sẽ thảo luận về các cuộc đàm phán trực tiếp do chính quyền Syria khởi xướng với Israel. Hồi tháng 5, Donald Trump đã thúc giục nhà lãnh đạo Syria tham gia Hiệp định Abraham, hiệp định chính thức hóa việc công nhận Israel của một số quốc gia Ả Rập vào năm 2020.
Ukraina mất điện và nước trên diện rộng sau đợt tấn công lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng
Đến sáng nay, 09/11/2025, nhiều thành phố của Ukraina vẫn đang phải đối mặt với tình trạng mất điện, sưởi và nước, sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước trong đêm thứ Sáu sang ngày thứ Bảy với 450 drone và 45 tên lửa. Theo bộ trưởng Năng Lượng Ukraina, đây là "một trong những đêm khó khăn nhất" kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến hồi tháng 02/2022.
Tại Kharkiv, hàng chục ngàn người dân không có nước và điện để sống. Thông tín viên RFI Emmanuelle Chaze ghi nhận tại chỗ :
Sau các cuộc không kích của Nga đêm qua, những âm thanh chói tai khó nghe nhưng quen thuộc lại vang lên trên các con phố của Kharkiv. Tiếng máy phát điện lại vang khắp thành phố Kharkiv sau vài ngày yên ắng. Thành phố đang hoạt động chậm chạp, một số cửa hàng lớn đã đóng cửa, số khác chỉ mở trong vài giờ. Ở đây, siêu thị vẫn mở cửa, nhưng chìm trong bóng tối. Với cư dân ở khu trung tâm này, cuộc sống vẫn chưa trở lại bình thường.
Một người phụ nữ nói : 'Chúng tôi chẳng còn gì cả, thậm chí còn không có nước'. Người khác nói thêm : 'Chúng tôi không có cả điện lẫn nước. Trước đây chúng tôi vẫn có điện, nhưng giờ thì không.' Một người nữa trả lời : 'Có lẽ sắp có lại rồi, vì các khu khác trong vùng đã có điện lại, nhưng ở đây thì vẫn chưa!'
Một số cư dân như Iryna dần dần có lại chút hơi ấm. Iryna nói : 'Chúng tôi có điện rồi, nhưng chưa có nước. Còn về phần sưởi thì bộ tản nhiệt có được bật lên nhưng các tấm sưởi không nóng lắm, chỉ hơi âm ấm thôi.'
Những bộ tản nhiệt dù chỉ giúp ấm lên một chút nhưng lại trở thành thứ xa xỉ trong một thành phố nơi nhiệt độ đang ở 6°C. Hiện giờ, tại Ukraina, hàng triệu người dân đang bước vào mùa đông lạnh lẽo mà không có nước, điện hay lò sưởi.
Về tình hình chiến sự, các nhà phân tích thuộc nhóm DeepState cho biết thành phố Myrnohrad, nằm ở phía tây bắc Pokrovsk, đang bị đe dọa hơn bao giờ hết, nhất là khi quân đội Kiev đang gặp khó khăn trong việc kiềm chế sức ép của quân Nga từ hướng đông.
Phó Tổng thống Đài Loan phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh IPAC, truyền thông phương Tây hết sức chú ý

Phó Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi-khim), được mời đến Nghị viện Châu Âu đã phát biểu: Đài Loan vô cùng quan trọng đối với thế giới. Đài Loan là một phần không thể thiếu của hòa bình, thịnh vượng và dân chủ toàn cầu, bà kêu gọi các nước châu Âu cùng ủng hộ hòa bình ở eo biển Đài Loan. Đây không phải là cầu xin ân huệ, mà là vì một thế giới ổn định, an toàn và thịnh vượng hơn.
“Liên minh Nghị viện về Trung Quốc” (IPAC) tại Nghị viện Châu Âu đã đăng bài cho biết, Phó Tổng thống Đài Loan Tiêu Mỹ Cầm đã có bài phát biểu đột phá tại Nghị viện Châu Âu, đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của chính phủ Đài Loan phát biểu tại quốc hội nước ngoài, với sự tham dự của khoảng 50 nghị sĩ đến từ hơn 20 quốc gia. Đồng chủ tịch IPAC tại EU, bà Miriam Lexmann, người đã mời bà Tiêu Mỹ Cầm, cũng đã chia sẻ lại bài đăng. Phó Chủ tịch thứ hai của Thượng viện Colombia, bà Paola Andrea Holguín, cũng công khai bức ảnh chụp chung với bà Tiêu Mỹ Cầm.
Trong bài phát biểu, bà Tiêu Mỹ Cầm chỉ ra rằng Đài Loan có sự phát triển dân chủ mạnh mẽ, chứng minh “dân chủ” có thể phát triển mạnh mẽ ở châu Á; Đài Loan đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng kinh tế và công nghệ toàn cầu, đồng thời cho biết Đài Loan là “một đối tác quốc tế có trách nhiệm”, mặc dù thường xuyên bị loại khỏi các tổ chức quốc tế, nhưng vẫn kiên trì tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.
Hãng tin AP đưa tin, do chuyến thăm của bà Tiêu Mỹ Cầm tới Cộng hòa Séc vào tháng 3 năm ngoái đã gặp phải sự cố đặc vụ ĐCSTQ tìm cách đâm vào xe, nên chuyến đi lần này được bảo mật cao độ.
Bloomberg News đưa tin, bài phát biểu hiếm hoi của Phó Tổng thống Đài Loan tại Brussels là để giành lấy sự ủng hộ và công nhận của quốc tế cho Đài Loan.
Hãng tin Reuters trích dẫn nội dung bài phát biểu của bà Tiêu Mỹ Cầm: Châu Âu đã bảo vệ tự do dưới làn đạn, Đài Loan đã bảo vệ dân chủ dưới áp lực. Hãng tin mô tả đây là hành động Đài Loan dũng cảm chìa cành ô liu cho châu Âu, nhưng có thể gây ra sự trả đũa của ĐCSTQ đối với châu Âu.
Cựu Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu, ông Reinhard Bütikofer, tuần này đã chỉ ra tại “Hội nghị thượng đỉnh về các giá trị châu Âu” (European Values Summit) rằng, an ninh của Đài Loan liên quan mật thiết đến an ninh của toàn bộ khu vực, và thậm chí là an ninh của châu Âu.
Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Lại Thanh Đức trên nền tảng xã hội X đã bày tỏ lòng cảm ơn đối với lời mời của hội nghị thượng đỉnh IPAC, đề cập rằng với tư cách là một đối tác đáng tin cậy của cộng đồng quốc tế, Đài Loan sẽ kiên định sát cánh cùng châu Âu và những người bạn cùng chí hướng để bảo vệ các giá trị dân chủ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét