Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

Bản tin ngày Thứ sáu 16 tháng 10 năm 2020 - Hà Trung Liêm

Thiện Tùng - Nợ dân chủ khó đòi

10/2020

https://drive.google.com/file/d/1mciug5ez9W_C58i8bgJZrTZwpbeL8qOT/view?usp=sharing

Đất nước độc lập thống nhất đã 45 năm (1975 – 2020), sao mà nơi nầy nơi nọ, người ta cứ đòi dân chủ mãi ?  – Thưa rằng,  như mọi người đã biết: Cuộc Cách mạng “Dân tộc Dân chủ” do Hồ Chí Minh khởi xướng từ năm 1946, gồm 2 vế Dân tộc và Dân chủ, 30/4/1975 mới hoàn thành vế Dân tộc, tức là mới loại được ngoại xâm, lẽ ra phải tiếp tục thực hiện tiếp vế Dân chủ , tức là phải thiết lập Nhà nước Dân chủ Pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Đàng nầy, đảng CS VN nhận lớp bước Dân chủ, thành lập bộ máy chính quyền Chuyên chính vô sản – một nhà nước Đảng quyền: “Của đảng, do đảng, vì đảng” cai trị trên toàn cõi Việt Nam. Vậy là đảng CS VN còn nợ nhân dân VN món nợ Dân chủ – một vế của cuộc cách  mạng DTDC đầy máu, mồ hôi và nước mắt của cả dân tộc suốt 35 năm (1940 -1975).

<!>

Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam đạt mức kỷ lục

Trung Kiên – Thoibao.de (tổng hợp)

15/10/2020

https://drive.google.com/file/d/1yzf4e8HAVt3OJdyN0tTEliamx1pg0FDx/view?usp=sharing

Chính phủ Mỹ mới đây đã công bố dữ liệu cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam lập mức kỷ lục cao nhất trong lịch sử quan hệ kinh tế hai nước. Đặc biệt, thông tin được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu tiến hành hai cuộc điều tra riêng biệt đối với việc sử dụng gỗ được cho là khai thác hoặc buôn bán bất hợp pháp và thao túng tiền tệ của Việt Nam.

Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam tăng 11% giữa tháng 07 và tháng 08 vừa qua với mức thâm hụt lên đến gần 7,6 tỷ USD và là mức tăng 38,9% so với cùng kỳ 1 năm trước đó.

Kỳ vọng gì trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Suga?

VOA Tiếng Việt

16/10/2020

https://drive.google.com/file/d/1zTdjlvg3QsNlgG-iOGKh6T0I4keq8f8P/view?usp=sharing

Giới quan sát nhận định rằng chuyến thăm Việt Nam của tân Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga sẽ nhằm tăng cường quan hệ an ninh quốc phòng trong bối cảnh khu vực ngày càng lo ngại về sự hung hăng của Trung Quốc, nhưng ông sẽ mềm mỏng hơn những người đồng cấp Hoa Kỳ. Cùng lúc, cộng đồng người gốc Việt tại Nhật cũng kêu gọi ông Suga gây áp lực với Hà Nội về vấn đề nhân quyền.

Hoàng Hoành Sơn - Phu chữ

15/10/2020

https://drive.google.com/file/d/1hx77SkTEEIvWJa4KTQebF05CFAFQ4VBb/view?usp=sharing

Báo Tuổi Trẻ, ngày 13/10, có bài viết: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và đào tạo nghiêm túc tiếp thu vấn đề cử tri nêu về sách giáo khoa; sẽ có công bố chính thức để rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm nếu vi phạm (1).

Vâng, đó đoạn kết cho câu chuyện sách giáo khoa “đầy sạn” râm ran tại Việt Nam (VN) thời gian qua. Nó phác họa hình ảnh một nền giáo dục tả tơi, thiếu đạo đức khi các cháu bé đến tuổi đi học bị biến thành những con chuột bạch cho các cải cách, đổi mới và các nhóm lợi ích tha hồ in bán sách vô tội vạ.

Đặng Sơn Duân -Tàu Thực Nghiệm 1, tàu Ronald Reagan, "đừng trách là không báo trước"

16-10-2020

https://drive.google.com/file/d/1YH65ONn1tGFpTmY1tT2E15kIOW_7V2j4/view?usp=sharing

Tàu khảo sát Thực Nghiệm 1 xuất phát từ cảng Hải Khẩu xuống Biển Đông từ ngày 13.10 và nay chiếc tàu này đang neo ở Đá Chữ Thập.

Di chuyển của chiếc tàu khảo sát này được hãng RFA lưu ý đầu tiên vào ngày 15.10. Hiện chưa ghi nhận điều gì bất thường trong hoạt động của tàu Thực Nghiệm 1 ngoài việc di chuyển trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam trên đường đi xuống Đá Chữ Thập.

Theo RFA, tàu hải cảnh 2305 có di chuyển xuống vùng biển ngang tỉnh Quảng Ngãi trong ngày 14.10 nhưng sau đó đã quay ngược trở lên phía bắc.

Ngô Nhân Dụng  -  Mậu dịch mất cân bằng không nước nào được lợi

15/10/2020

https://drive.google.com/file/d/1f4v3G80B6AaxFB2iTf9id4dEE09axruw/view?usp=sharing

Chính phủ và quốc hội Mỹ sẽ chi thêm, trợ cấp cho người dân tiếp tục tiêu thụ, để tránh cuộc cho kinh tế suy thoái. Số khiếm hụt mậu dịch lên cao gần đây một phần là hậu quả của chính sách đó. Khi chính phủ Mỹ, và các nước Âu châu, giảm bớt rồi chấm dứt các chương trình trợcấp này, thì các nước như Trung Quốc, vẫn quen sống bằng thặng dư mậu dịch, sẽ phải lo.

Một biện pháp có thể giúp các nước đó vẫn tiếp tục bán được hàng hóa, là tìm cách giảm giá trịđồng tiền của họ. Đồng tiền xuống giá sẽ giúp bán hàng rẻ hơn khi tính bằng đô la Mỹ! Nhiều nước Á châu đã đi mua tiền Mỹ về quỹ dự trữ, cốt dìm giá trị đồng tiền nước họ xuống. Chính phủ Mỹ đã cảnh cáo một số nước về “âm mưu lũng đoạn” này, trong đó có cả Việt Nam!

Điểm tin thế giới ngày Thứ sáu 16 tháng 10 năm 2020

Võ Thái Hà tóm lược

https://drive.google.com/file/d/17LYz8dTmQh4h18rxuGRLaIRfms_duquq/view?usp=sharing

Báo Mỹ tung tin con trai của Biden quan hệ mờ ám với Trung Quốc

Emails reveal how Hunter Biden tried to cash in big on behalf of family with Chinese firm

Hải Lam

16/10/2020

https://drive.google.com/file/d/1OvfZWPIdlgh-LnYclr0f4ugiXmgs3tM8/view?usp=sharing

Sau vụ bê bối giữa gia đình Biden và công ty năng lượng Ukraine, New York Post ngày 15/10 tiếp tục tiết lộ những giao dịch triệu đô giữa con trai Joe Biden và một công ty Trung Quốc.

Hunter Biden, con trai ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, đã theo đuổi hàng loạt các hợp đồng béo bở liên quan đến công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Trung Quốc, trong đó có một công ty mà ông nói sẽ “có lợi với tôi và gia đình tôi”, theo các email mà New York Post đăng tải.

Bức tranh so sánh toàn diện nền kinh tế của chính quyền Trump và Obama- Biden

Comparing Trump and Biden's economies — who had more successful strategies?

The president's lush grounds grew greenest for the young, the less educated and people of color

By Deroy Murdock

Tác giả: Deroy Murdock là thành viên cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách London.

Thiện Nhân lược dịch

15/10/2020

https://drive.google.com/file/d/1VQAM0Q3d6zKfJak9aP49PKzDlt5kv-Sm/view?usp=sharing

Chính sách kinh tế của chính quyền Trump (Trumponomics) là “chất diệp lục“ cho việc làm, hàng hóa và dịch vụ, khiến chúng lớn lên, phát triển và sinh sôi; từ một “khu vườn mất nước’ được kế thừa từ thời Obama-Biden.

Tại cuộc tranh luận gay gắt giữa Tổng thống Trump và ứng cử viên Biden vào ngày 29 tháng 9, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã nói điều này: “Chúng tôi đã trao cho ông ấy một nền kinh tế đang bùng nổ. Ông ấy đã thổi bay nó”.

Để hiểu vì sao Trung Quốc quá hung hăng, hãy nhìn vào chính trị nội bộ của họ

Sự hung hăng ngoài mặt của Trung Quốc có thể đang phản ánh một nỗi bất an bên trong.

Lee Nguyen

https://drive.google.com/file/d/1FT0DaJ6EUPMFhve5JFXNSYSDnbZsKFm7/view?usp=sharing

Dịch từ bài viết “To Understand China’s Aggressive Foreign Policy, Look at Its Domestic Politics” của tác giả Christopher W. Bishop, đăng trên Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) ngày 8/10/2020. Ông Bishop là nhà nghiên cứu quốc tế của CFR, hiện làm việc tại Đại học Ottawa, đồng thời là một viên chức ngoại giao của Hoa Kỳ. Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết đại diện cho quan điểm của Bộ Ngoại giao hay chính quyền Hoa Kỳ.

Thái Lan: Hàng chục nghìn người biểu tình bất chấp lệnh cấm của chính phủ

BBC News

16/10/2020

https://drive.google.com/file/d/1l5YmmWbKSLXxNfG35tTAL5kqguTMVpZQ/view?usp=sharing

Những người biểu tình đã tổ chức một cuộc tọa kháng ôn hòa tại khu mua sắm Ratchaprasong ở Bangkok hôm 15/10

Hàng chục nghìn người biểu tình ủng hộ dân chủ đã tụ họp trở lại ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm thứ Năm bất chấp việc chính phủ ban hành sắc lệnh cấm biểu tình.

Những người biểu tình hò reo và hô vang một cách ôn hòa. Cuối cùng, họ giải tán vài giờ sau giờ giới nghiêm mới từ 6 giờ tối.

Nguồn Bản tin ngày Thứ sáu 16 tháng 10 năm 2020

https://diemnhan.blogspot.com/2020/10/ban-tin-ngay-thu-sau-16-thang-10-nam.html 

Không có nhận xét nào: