Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Điểm Tin Thứ Tư 12/02/2020 (ANM) - Anh Tuấn Phạm

  • 68 NGO kêu gọi Nghị Viện Châu Âu không phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Việt Nam (RFI) - Thùy Dương - 68 tổ chức phi chính phủ hôm qua 10/02/2020 ra tuyên bố chung kêu gọi các nghị sĩ châu Âu không phê chuẩn thỏa thuận tự do mậu dịch giữa Liên Hiệp Châu Âu với Việt Nam (EVFTA), vì tình trạng nhân quyền và quyền lao động tại Việt Nam vẫn còn « đáng lo ngại ». Theo lịch trình, hôm nay, 11/02, Nghị Viện Châu Âu thảo luận Hiệp định tự do mậu dịch giữa Liên Hiệp Châu Âu và Việt Nam. Ngày mai, 12/02, trong phiên khoáng đại tại trụ sở Strasbourg, các nghị sĩ châu Âu sẽ bỏ phiếu thông qua văn bản này
  • VNTB – Vài lời gửi tới ông luật sư Hoàng Duy Hùng* (VNTB) - Mai Tú Ân (VNTB) – Tôi không có bất kỳ một mâu thuẫn hay đấu đá cá nhân nào với ông Luật sự ở bên Mỹ về tên Hoàng Duy Hùng. Sở dĩ có “Vài hàng gửi luật sư Hoàng Duy Hùng” bởi vì như người ta thường nói, nước mưa với nước cống không bình đẳng với nhau. Nhưng khi nước mưa chảy xuống cống và cùng hoà hợp và đồng hành với nhau thì gọi nước mưa là nước cống cũng chẳng sao cả. Vì thành phần cùa nó đã giống như nhau cả rồi
  • VNTB – Khẩu trang ở Việt Nam: vì đâu lâm cảnh khủng hoảng? (VNTB) - Triệu Tử Long (VNTB) – Trong vài ngày gần đây ở tất cả các nhà thuốc tây, cửa hàng dụng cụ y khoa đều không còn mặt hàng khẩu trang y tế để bán. Nhân viên y tế ở bệnh viện được phát theo tiêu chuẩn một ngày làm việc là 2 khẩu trang. Tuần tới, dự kiến các trường học sẽ mở cửa để đón học sinh trở lại học tập. Số lượng khẩu trang cần thiết cho 1,7 triệu học sinh, như vậy ước tính tối thiểu cũng trên 1,7 triệu cái/ ngày. (1) Ngoài ra, theo thông báo của chính quyền thì thành phố Hồ Chí Minh có 322.126 người bắt buộc sử dụng khẩu trang hằng ngày. Với nhu cầu sử dụng bình quân 3 cái/ngày/người, thì các nhóm người này cần hơn 966.000 cái mỗi ngày. (2)
  • Mấy suy nghĩ về nội tình đất nước hiện nay (Phần 3) (BoxitVN) - Phần 3: Nhưng đến nay mà vẫn giữ Cộng sản (CS) thì “không phải là cái giống người”! Hà Sĩ Phu - a/ Sai lầm “chết người” của chủ nghĩa CS là giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực
    Tư lợi và cạnh tranh là bản năng sinh tồn của sinh vật, sinh vật bao giờ cũng muốn tận dụng tối đa những điều kiện xung quanh để phục vụ cho sự sống của mình. Phát triển không đều là quy luật tự nhiên của xã hội. Hai yếu tố có tính bản ...
  • Công khai thông tin khi chính quyển cố ‘bịt miệng’ vụ Đồng Tâm! (RFA) - Nhóm “Hành Động Vì Đồng Tâm” do một số nhà báo, nhà hoạt động, nạn nhân mất đất… tại Việt Nam thành lập vừa ra bản báo cáo thứ hai về vụ công an tấn công Đồng Tâm rạng sáng ngáy 9 tháng 1 năm 2020. RFA phỏng vấn chị Phạm Đoan Trang, người viết bản báo cáo này.
  • “Báo cáo Đồng Tâm”: Nỗ lực bạch hóa một vụ án đặc biệt nghiêm trọng (BoxitVN) - Văn Khiêm - Một nhóm các nhà hoạt động vừa công bố một báo cáo cập nhật về vụ việc Đồng Tâm, cho thấy ít nhất 26 người dân Đồng Tâm đã bị bắt và cho đến nay gia đình vẫn chưa có thông tin về nơi giam giữ họ. Báo cáo được xuất bản qua Nhà xuất bản Tự Do, do “Nhóm Hành động Vì Đồng Tâm”, gồm ba nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Will Nguyen, và Nguyễn Trường Sơn biên soạn. Đây là ...
  • VNTB – Về bài viết của báo CAND (VNTB) - Trần Kiên (VNTB) – Ngày 11-02, báo CAND tiếp tục bài viết phản ánh về sự kiện Đồng Tâm, tác giả Xuân Mai, mục Chống diễn biến hoà bình. “Số tổ chức, hội nhóm phải kể đến “Hội anh em dân chủ”, “Nhà xuất bản tự do”, “Diễn đàn xã hội dân sự”, “Lập Quyền Dân”, “Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng”, “Hội nhà báo độc lập Việt Nam”, “Văn đoàn Việt Nam” và 25 đối tượng chống đối ra bản “Tuyên bố Đồng Tâm”, kêu gọi các đối tượng, hội nhóm chống đối khác cùng ký tên qua địa chỉ email “tuyenbo…” và đã có một số tổ chức, cá nhân ký tên vào bản tuyên bố với 7 yêu sách…”.
  • Hiến pháp với quyền được sống và cụ Kình (VOA) - Khởi tố để điều tra việc “tiêu diệt” cụ Kình không đơn thuần là đáp ứng mong muốn của nhiều người thuộc nhiều giới mà sẽ là bằng chứng cho thấy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam có “sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” hay không?
  • Có khi cũng nên “cám ơn con nCov”? (BoxitVN) - Nguyễn Như Phong - Thế nào cũng có người chửi tôi thậm tệ vì tại sao là đi “cám ơn” cái con vi rút Corona (nCov) đang gây họa cho cả thế giới? Vâng, hãy cứ bình tĩnh mà đọc cho hết, rồi có chửi cũng chưa muộn! Thứ nhất là: Những thảm họa mà nCov đang gây ra cho TQ và cho cả thế giới đã làm cho chúng ta nhận rõ hơn bộ mặt thật của chính quyền TQ – đó là chuyên nói dối, lừa bịp cả thế giới, và ...
  • Đừng giấu dịch như mèo giấu … (BoxitVN) - Chi Mai - Hãy làm ơn thành thật với dân - minh bạch, đừng giấu dịch như “mèo giấu cứt” trước khi quá muộn! Hồng Kông nghi ngờ virus lây lan qua hệ thống ống thông gió. Tính tới sáng ngày hôm nay, tại Hồng Kông đã xác nhận có 49 ca xác nhận nhiễm virus Corona và vẫn còn 142 ca đang được tiến hành xét nghiệm. Cũng sáng sớm hôm nay, 135 người dân trong 35 căn hộ ở Hồng Kông đã được sơ tán sau khi có 2 người trong toà chung ...
  • Việt Nam có thêm ca nhiễm virus corona nCoV (RFA) - Bộ Y tế Việt Nam xác nhận có thêm một ca nhiễm virus corona mới. Trường hợp nhiễm mới nhất là một cháu 3 tháng tuổi lây bệnh từ bệnh nhân N.T.D, công nhân từ Vũ Hán trở về.
  • Việt Nam-Singapore tham vấn hoạt động quân sự-quốc phòng ASEAN (RFA) - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có chuyến tham vấn về các hoạt động quân sự-quốc phòng ASEAN trong năm 2020 và dự Triển lãm Hàng không tại Singapore (Singapore Airshow) từ ngày 10 đến 13 tháng 2.
  • Vai trò của các Hội thánh trong đời sống người Việt hải ngoại (VOA) - Đây là một trong số hàng trăm khu nhà thờ nằm rải rác ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Cứ dịp cuối tuần là những khu nhà thờ này lại tất bật với sinh hoạt của các Hội Thánh khác nhau. Cộng đồng người Việt ở đây tất nhiên cũng tham gia tích cực vào những sinh hoạt này, và khi đến với những những Hội Thánh, người ta không chỉ đơn thuần là để được chăm sóc và đáp ứng những nhu cầu về đức tin và tôn giáo.
  • Năm Du lịch Quốc gia 2020 bị tạm hoãn (RFA) - Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia 2020 dự định tổ chức vào ngày 22/2/2020 sẽ bị tạm hoãn để ngăn ngừa dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.
  • Phong vị Hà Nội ở ngoại ô Washington (VOA) - Ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ có một góc quán nhỏ được thiết kế như một quán ăn nhanh thường thấy tại Mỹ, nhưng khi nhìn vào thực đơn của góc quán này, hẳn những người Hà Nội hay đã từng tới Hà Nội sẽ có phần ngỡ ngàng. Ngoài những món rất đặc trưng như phở, bún chả thì thậm chí ở đây còn có cả món đặc sản cà phê trứng. Và đây cũng chính là những món được khách hàng của quán lựa chọn nhiều nhất, bởi phong vị và cách ăn rất riêng, khác hẳn với phở miền nam hay bún thịt nướng thường thấy tại hầu khắp các nhà hàng Việt trên đất Mỹ.
  • Tin Việt Nam 11/2/2020 (VOA) - Việt Nam có nên đóng cửa biên giới với Trung Quốc để ngăn corona? Dịch nCoV: Vĩnh Phúc là tâm điểm vì nhiều người dính bệnh ở Trung Quốc? Mỹ ‘tự hào hỗ trợ Việt Nam đối phó’ virus corona.
  • Tổng thống Trump đề xuất tăng quỹ cho võ khí hạt nhân (VOA) - Đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về 740,5 tỷ đô la ngân sách quốc phòng gửi sang cho Quốc hội hôm 10/2 có đề xuất tăng ngân quỹ cho võ khí hạt nhân và đẩy mạnh chi tiêu cho phát triển và nghiên cứu để chuẩn bị cho chiến tranh trong tương lai.
  • Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: nước Mỹ rạn nứt (Bài 10) (BoxitVN) - Đoàn Hưng Quốc - Bài này tóm lược những phân tích trước đây về 3 cách nhìn khác nhau đối với khoảng cách giàu nghèo trong nước Mỹ. Cách mổ xẻ thứ nhất, là vạch một đường phân chia giữa nhóm siêu giàu (super rich - có thu nhập trung bình 26 triệu USD) với 99.99% dân chúng còn lại. Trong số này gồm các tỷ phú Bill Gates (Microsoft) và Jeff Bezos (Amazon) vốn đã lập nên sự nghiệp vĩ đại từ bàn tay trắng, nhưng ngược lại cũng ...
  • Con tin : Món hàng mặc cả của Iran trong đàm phán quốc tế ? (RFI) - Minh Anh - Hệ quả của virus corona đối với chính trị và kinh tế Trung Quốc ; Khủng hoảng chính trị tại Đức ; Bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ ở New Hampshire… là những chủ đề quốc tế được các nhật báo Pháp ngày 11/02/2020 khai thác rộng rãi. Tuy nhiên, điều làm cho nước Pháp lo lắng nhất là « Vũ khí con tin của Iran », như hàng tít lớn trên trang nhất nhật báo Công giáo La Croix. Bởi vì, ngày hôm nay, tại Paris diễn ra một cuộc tập hợp thầm lặng để đòi chính quyền Teheran trả tự do cho bà Fariba Adelkhah và Roland Marchal, bị bắt tại Iran khi về thăm người thân
  • Manila hủy Hiệp ước cho phép quân đội Mỹ hiện diện tại Philippines (RFI) - Trọng Thành - Chính quyền của ông Duterte vừa đưa ra một quyết định có ảnh hưởng hệ trọng đến quan hệ Mỹ-Philippines. Manila thông báo khởi động thủ tục hủy bỏ Hiệp Ước Thăm Viếng Quân Sự với Mỹ. Nhiều người lo ngại chính sách của tổng thống Duterte cắt đứt quan hệ hợp tác quân sự với Washington sẽ làm suy yếu khả năng tự vệ của Philippines tại Biển Đông, trước đà bành trướng Trung Quốc.
  • Tham vọng địa chính trị đằng sau Sáng kiến Vành đai và Con đường (BoxitVN) - Trần Hùng biên dịch - Ở biên giới Trung Quốc với Kazakhstan, một thành phố Con đường tơ lụa mới đã mọc lên với tốc độ nhanh đến mức Google Earth còn chưa kịp bắt đầu ghi lại những tòa nhà cao tầng hiện đang nổi bồng bềnh trên màn sương mùa đông của thảo nguyên. Nơi từng là một thị trấn biên giới khó khăn giờ đang có 200.000 người sinh sống, với màn hình video ngoài trời khổng lồ chiếu những đoạn phim tung hô con đường tơ lụa mới, ...
  • Trong khủng hoảng, Trung Quốc thật sự cần Mỹ giúp điều gì? (BoxitVN) - Y Chan - Câu trả lời đầu tiên phải là một câu hỏi: Trung Quốc nào? Thứ người dân Trung Quốc yêu cầu và thứ chính quyền cộng sản Trung Quốc muốn là hai cái khác nhau. Bình thường đã khác, trong khủng hoảng, sự khác biệt lại càng rõ hơn. Không làm rõ điều này ngay từ đầu, người ta sẽ dễ dàng rơi vào cái bẫy mà những chính quyền độc tài giăng ra từ xưa ...
  • Virus corona : Khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc sau Thiên An Môn (RFI) - Thùy Dương - Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây ra vẫn là chủ đề được báo chí Pháp quan tâm khai thác. La Croix tập trungđề cập đến sự hợp tác của các nhà khoa học trên thế giới để tìm ra phương pháp điều trị và bào chế vac-xin. Báo kinh tế Les Echos chạy tựa trang nhất : « Hệ thống Tập Cận Bình bị virus corona thách thức » và nhận định cách nhà chức trách Trung Quốc xử lý cuộc khủng hoảng y tế đang bị chỉ trích và đã trở thành một thách thức chính trị lớn cho chính quyền Cộng Sản.
  • nCoV làm mất niềm tin vào chế độ (VOA) - Với cái đà ngày càng gia tăng nCoV hiện nay và cung cách kiểm soát bưng bít của chế độ cộng sản, thật là khó để lạc quan tin rằng an toàn và mạng sống của người dân...

Không có nhận xét nào: