Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Điểm Tin Thứ Sáu 14/02/2020 (ANM) - Anh Tuấn Phạm

  • ội ác Đồng Tâm (BoxitVN) - Hoàng Xuân Phú - Có lẽ, tội lớn nhất của cụ Kình là… vô tội. Bởi nếu có tội thì cụ đã bị bắt, bị xét xử và bị kết án. Và nếu như vậy thì bây giờ cụ vẫn còn sống. Song vì vô tội, nên cụ buộc phải chết. Phải chăng, bi kịch lớn nhất của cụ Lê Đình Kình là phải sống trong một thể chế, mà người quá tốt cũng buộc phải chết? Cuộc tấn công Đồng Tâm và giết hại cụ Kình là lời cảnh cáo muôn dân, đừng ...
  • VNTB – Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và… sẽ tuyên bố Việt Nam ‘hết dịch’ (VNTB) - Võ Hàn Lam (VNTB) – Đời sống chính trị ở Việt Nam trong 24 giờ qua có ít nhất hai tin đáng chú ý: Bắt đầu chuẩn bị đại hội đảng các cấp để tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng; và theo thông báo của Thứ trưởng Bộ Y tế – Đỗ Xuân Tuyên thì “Trong thời gian tới, nếu không có bệnh nhân mới và việc kiểm soát thực hiện tốt, Việt Nam sẽ công bố hết dịch” (*)<!>
  • EVFTA: Bất đồng ý kiến trong dân chủ (Bài 1) (BoxitVN) - Thục Quyên - Ngày 12/2/2020, Nghị viện Châu Âu chính thức thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam ( gọi tắt là EVFTA) với đa số ủng hộ là 401 phiếu, 192 phiếu chống, và 40 phiếu trắng. Những lời phát biểu của đôi bên được/thua là bàn đạp cho việc thực thi bản Hiệp định này trong những ngày tháng tới. Phía bỏ phiếu chống. Một trong số 192 người bỏ phiếu chống là bà Phó Chủ tịch Nghị viện Heidi Hautala, dân biểu Đảng Xanh, Phần Lan. Bà Hautala là một ...
  • Một vụ án vi phạm pháp luật trắng trợn (*) (BoxitVN) - BVN: Toà soạn BVN có nhận được email của độc giả có tên Ngô Thị Hồng Lâm, bà bức xúc về việc một chiến sĩ quân đội có tên Nguyễn Văn Đống đã bị một số cơ quan truyền thông công an xuyên tạc, vu khống trắng trợn, đã bị kết tội oan sai nên đã viết thư cho Báo Công an Nhân dân để mong sáng tỏ vụ việc. Bà cũng gửi thư đó tới BVN để mong có thêm được tiếng nói công luận lên tiếng bênh vực. Xin ...
  • Quà gì cho trẻ “vô Tổ quốc”? (BoxitVN) - BVN: Hiệp hội ViDan Foundation (VDF) có trụ sở tại Texas, Hoa kỳ vừa qua có gửi email cho BVN chia sẻ một số công việc thiện nguyện mà VDF đã làm trong năm 2020 cho trẻ em Việt chưa có quốc tịch ở Campuchia, với mong muốn giúp phổ biến rộng rãi bài viết này để nỗi khổ của bà con đồng bào mình ở Campuchia được nhiều người biết đến và sẻ chia nếu có điều kiện. Anh Trinh. Với hàng ngàn trẻ Việt không khai sinh, không quốc tịch ...
  • Tin Việt Nam 13/2/2020 (VOA) - EU thông qua EVFTA bất chấp cảnh báo của giới nhân quyền và xã hội dân sự. Mỹ rút lại ưu đãi cho VN, một số nước ‘đang phát triển’. Mỹ tăng cường rà soát các cửa khẩu giữa mùa dịch corona. Virus corona làm hàng không Việt Nam mất hơn 10 nghìn tỷ đồng. Hàn Quốc khuyên công dân không tới Việt Nam vì virus corona.
  • Thượng Viện Mỹ muốn hạn chế khả năng Trump gây chiến với Iran (RFI) - Thụy My - Nhờ có sự ủng hộ của 8 thượng nghị sĩ Cộng Hòa, Thượng Viện Hoa Kỳ hôm 12/02/2020 đã chấp nhận tổ chức bỏ phiếu một nghị quyết nhằm hạn chế khả năng tổng thống Donald Trump khởi động chiến tranh với Iran. Văn bản này buộc tổng thống Mỹ phải rút đi lực lượng tham gia vào cuộc xung đột với Iran nếu Quốc Hội không thông qua tuyên bố chiến tranh, hay không cho phép sử dụng vũ lực trong trường hợp đặc biệt. Đề nghị tổ chức bỏ phiếu vào hôm nay đã được thông qua với 51 phiếu thuận và 45 phiếu chốn
  • Quân đội Syria tấn công Idleb, Nga – Thổ khẩu chiến (RFI) - Minh Anh - Ngày 12/02/2020, Ankara và Matxcơva đã đấu khẩu gay gắt sau các đợt tấn công của quân đội Syria, dưới sự yểm trợ của không quân Nga, vào tỉnh Idleb, ổ kháng cự cuối cùng của lực lượng chống chế độ Damas. Trong nhiều ngày qua, quân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đụng độ nhau dữ dội tại tỉnh Idleb, đông bắc Syria, giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là căn cứ cuối cùng của phe nổi dậy và quân thánh chiến chống chế độ Damas nhưng được Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ.
  • Ngưng thỏa thuận quân sự Mỹ - Philippines : Trump nói « tiết kiệm » được nhiều tiền (RFI) - Minh Anh - Sau khi Philippines thông báo hủy Thỏa Thuận Thăm Viếng Quân Sự (VFA) với Hoa Kỳ, chính quyền Donald Trump và giới quân sự Mỹ đã có những phản ứng trái ngược nhau. Trả lời báo chí ngày 12/02/2020 về thông báo của Manila hủy thỏa thuận quân sự giữa Philippines với Hoa Kỳ, tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận này « thật sự chưa bao giờ làm ông phải bận tâm đến ». Nguyên thủ Mỹ còn nói thêm rằng « nếu ông ấy muốn như thế, thì tôi sao cũng được. Không thành vấn đề, điều này có thể giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều tiền »
  • Cớ sao Tập Cận Bình muốn Thánh Kinh phải thích ứng với đường lối của Đảng Cộng sản? (BoxitVN) - Timothée Dhellemmes, Aleteia, 23-12-2019 - Nguyễn Quang Bình dịch - Giới cầm quyền Trung Hoa đại lục đòi các chức sắc tôn giáo tính làm sao để kinh sách phải phù hợp với “đòi hỏi của thời đại mới”, đó là nội dung của một hội nghị được tổ chức vào 6-11-2019. Đối với sử gia Yves Chiron, công bố ấy là một tiếp nối lô-gich của chính sách Tàu hóa do Tập Cận Bình đặt ra. “Phải đánh giá lại toàn bộ các văn bản dịch hiện nay đối với sách vở kinh kệ ...
  • Con virus Corona làm 1,3 tỷ dân Trung Quốc bừng tỉnh (BoxitVN) - Lê Phú Khải - Cách đây 4 năm, tôi đổi một căn hộ ở Hoàng Hoa Thám, Tân Bình để được một căn hộ trong chung cư ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng quận 7, nơi có môi trường tự nhiên tốt hơn. Một buổi sáng tôi ra điểm tâm tại một quán ăn sang trọng gần đó, trong khu chung cư của tôi đang ở. Đang ăn, một chiếc xe du lịch sang trọng đỗ xịch, một vị đàn ông trung niên dáng vẻ một đại gia bước xuống, đến ngồi ...
  • Virus corona: Cách tính mới phản bác sự lạc quan của Tập Cận Bình (RFI) - Trọng Thành - Sau khi tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, áp dụng cách tính mới về số người nhiễm COVID-19, hôm nay, 13/02/2020, số tử vong tại khu vực này tăng gấp hai lần, người nhiễm tăng 10 lần. Bệnh dịch mà nhiều người coi như đang bước vào ''giai đoạn bình ổn'' đột ngột trở nên đáng sợ bội phần. Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang buộc phải đối mặt với hiện thực dịch bệnh khốc liệt, tưởng đã có thể khống chế được với các biện pháp mạnh, như cô lập hoàn toàn một thành phố, một tỉnh
  • VNTB – Tập Cận Bình thiệt xứng danh ‘lãnh đạo nhân dân’ (VNTB) - Trần Kiên - (VNTB) – xã hội bắt đầu nghi ngờ vào ‘nhà lãnh đạo của nhân dân’, một danh hiệu có từ thời Mao Trạch Đông vừa được phong cho Tập Cận Bình vào đầu năm 2020. Dịch bệnh do virus Corona gây ra phát sinh từ tháng 12-2019. Lãnh đạo Vũ Hán đã bịt miệng những người được cho là ‘phát tán tin đồn’. Thế nhưng tin đồn có thực, vì vậy dịch đã khiến nền kinh tế và tổn thương xã hội chao đảo. Dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sút giảm 1-4% trong quý tăng trưởng năm nay so với cùng kỳ quý năm trước. Dự đoán tỷ lệ tử vong tổng thể là 1%, theo công bố của các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London, nhưng con số này có thể dao động từ 0,5% đến 4% và cảnh báo rằng ‘có sự không chắc đáng kể’, do mức độ giám sát và báo cáo dữ liệu khác nhau. Quan trọng hơn, xã hội bắt đầu nghi ngờ vào ‘nhà lãnh đạo của nhân dân’, một danh hiệu có từ thời Mao Trạch Đông vừa được phong cho Tập Cận Bình vào đầu năm 2020.
  • Dịch corona ‘chỉ mới bắt đầu’ bên ngoài Trung Quốc (VOA) - Dịch bệnh do virus corona gây ra có thể đang lên đỉnh điểm tại Trung Quốc, nơi virus được phát hiện đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, nhưng với thế giới, dịch corona chỉ mới ở mức khởi điểm và có phần chắc sẽ tiếp tục lây lan, giới chuyên gia khuyến cáo.
  • Cuộc sống sinh động trên tranh của danh hoạ Nhật (VOA) - Hokusai Mad about Painting, tạm dịch là Hokusai cuồng điên trong hội họa, là một triển lãm mới được khai mạc tại khu Bảo tàng Á châu tại trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Trung tâm của triển lãm này là không gian trưng bày 10 tấm bình phong cỡ lớn vốn là những tác phẩm được danh họa Hokusai sáng tác trong những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp đầu thế kỷ XIX.

Không có nhận xét nào: