Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

VẠCH MẶT CHỈ TÊN - Vương Đặng Vũ


Việt Nam là một trong 10 quốc gia có công dân mua nhà đất tại Mỹ nhiều nhất trên thế giới. Ảnh: Internet 
Nguồn tin đưa ra dưới đây phù hợp với diễn biến tại vùng Orange County của Cali. Ai có dịp đi ngang qua khu Newport sát biển sẽ thấy một khu nhà toàn nhà to lớn, biệt thự sang trọng, mà tôi cũng chính mắt thấy.
Dân Little SaiGon cho biết đó là khu vực của bọn Bắc cộng. Người lạ mặt khó mà vào được vì có cổng tường ngăn chặn, vào phải có số mật mã. Chuyện này dân Cali không còn lạ lùng gì, chỉ người dân trong nước không biết. Chúng tẩu tán tài sản ...sang Mỹ như Phúc Niểng có tới 2 căn biệt thự tại đây.<!>
Bọn con cháu chúng du học, ăn chơi trác táng, xài toàn xe xịn mà người bản xứ phải mơ ước cũng chưa có.
Đồng bào trong nước hãy thức tỉnh, sẵn sàng hỏi tội bọn này, người Việt Hải ngoại sẽ kiện chúng lấy lại tài sản mà chúng tham ô trả lại cho dân.
Một khi có đơn kiện FBI sẽ điều tra truy ra nguồn gốc số tiền bẩn thỉu này và sẽ tịch thu trả về cho nhân dân Việt Nam.
"Một người bạn facebook của mình vừa nhắn tin như sau:
Bọn cán bộ trong các ban ngành chính quyền, công an, quân đội ở Việt Nam, chúng nó rủ nhau góp tiền mua đất tại Mỹ rồi phân lô bán nền và xây biệt thự luôn. Có đứa góp tiền mua 2, 3 căn, có đứa mua luôn hàng chục căn. Có những cơ quan ở Hà Nội có hàng trăm người đều mua nhà bên Mỹ theo dạng này. Tất nhiên mua như thế này thì giá rẻ hơn và chúng nó cũng muốn sống gần nhau bên Mỹ để thành lập các Đảng bộ Cộng sản bên Mỹ.
Chủ đầu tư các dự án này đa số là người Việt có quốc tịch Mỹ. Bây giờ tình hình ông Trump làm căng chuyện nhập cảnh Mỹ nên bọn nó rất lo lắng, có đứa đang kêu bán lại nhà vì con cái chúng nó chưa sang được.
Đây chính là lúc bà con Hải ngoại góp sức tiêu diệt Cộng sản.
Bà con hãy phát hiện các khu dự án đang xây dựng này, báo Cảnh sát truy tìm nguồn gốc tiền đầu tư. Nếu phát hiện chúng nó chuyển ngân lậu vào Mỹ là yêu cầu tịch thu ngay.
Lượng tiền này theo ước tính của 1 cán bộ làm lâu năm trong ngành ngân hàng là khoảng 60 tỷ đô la."
Ý KIẾN NGƯỜI CHUYỂN BÀI
Như tôi đã báo động trước đây là với bọn cs -tư bản đỏ- sang đóng đô ở vùng Nam Cali ,gần và bao quanh khu Little Saigon, với sức mạnh đồng tiền bất lương bạc tỷ dollars của chúng ,chúng sẵn sàng tung tiền tậu mua bằng mọi giá những cơ sở thương mại, kinh tế để làm chủ hay điều khiển nguồn kinh tế tài chánh của người Việt tỵ nạn.
Chúng sẽ mua hay dùng tiền nắm vững càc phương tiện truyền thông (đài TV,radio ,báo chí..v.v) để chúng chi phối tin tức và kiến thức chính trị của người Việt tỵ nạn.
Ngoài ra chúng cho phổ biến trong cộng đồng loại văn nghệ và âm nhạc cặn bã của chúng để dần dần uốn nắn đầu óc người Việt tỵ nạn vào lối sống và văn hóa Vẹm.
Tóm tắt, chúng sẽ cố biến cộng đồng đông dân cư người Việt tỵ nạn-nhất là tại miền nam Cali- thành một thứ "tiểu quốc gia Vẹm "tương tự như vùng Little Italy ở T.P. Nữu Ước trước đây bị thao túng bởi Mafia từ nước Ý (như được thấy trong phim Godfather) khác là những người Việt sống sát cạnh nhau ở vùng Nam Cali.sẽ phải sống trong môi trường sặc mùi Vẹm khi từ các tiệm ăn, nhà hàng,các chợ siêu thị,cơ sở thương mại ..v.v.. đến các sở dich vụ ,nơi giải trí ...đều nằm trong tay tư bản đỏ Vẹm.
Đến lúc đó đời sống trong vùng sẽ xuống cấp tệ hại với lối sống văn hóa loại lưu manh lừa đảo như hiện nay ở VN sẽ biến đổi một cộng đồng trước đây rất lành mạnh và tốt lành để trở thành một cái ghetto ung thối và băng hoại như chúng đã làm cho đất nước VN- bị chúng vắt khô tài nguyên và vơ vét tiền của - trước khi trao dâng quê hương cho Tàu cộng sau đó cả bè lũ chúng sẽ tẩu tán để sang sinh sống tại Mỹ
Vương Đặng Vũ

Không có nhận xét nào: