Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Điểm Tin Thứ Bảy 04.08.2018 (hậu 10/6/18 và ANM) - Anh Tuấn Phạm

  • VNTB - Việt Nam: Các bang đang bước đầu hình thành? (VNTB) - Trúc Giang – Thảo Vy (VNTB) Có thể đặt nghi vấn như vậy, vì pháp luật hiện hành đã đủ để chính phủ Việt Nam định hướng mô hình phát triển kinh tế quốc gia, không cần đến Luật Đặc khu. Dự án Luật Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt (Đặc khu) dự kiến sẽ được mang ra thảo luận ở Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp thường kỳ vào cuối tháng 8 này. Phải chăng muốn phân chia lại quyền lực?<!>
  • Trung Quốc đã tính toán sai lầm trong cuộc chiến thương mại với Mỹ ? (RFI) - Ngày 01/08/2018, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer chính thức loan báo việc tổng thống Donald Trump ra lệnh xem xét khả năng đánh thuế 25% lên 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc, thay vì 10% như từng đề xuất lúc ban đầu. Đây mới chỉ là một lời đe dọa vì các sắc thuế mới, nếu được quyết định, sẽ chỉ có hiệu lực vào tháng 9 tới đây mà thôi. Tuy vậy, Bắc Kinh đã lập tức lên tiếng cảnh cáo là sẽ trả đũa nếu Hoa Kỳ tiếp tục kế hoạch “bắt bí” Trung Quốc.
  • Mỹ – Trung cưa xẻ (Phần 5, 6, 7, tiếp theo và hết) (BoxitVN) - Nguyễn Xuân Hưng - Mỹ Trung cưa xẻ 5. Bạn và thù. Diễn biến tình hình thế giới cho thấy những nhận định của tôi trong loạt bài này, từ trước, là đang dần dần thấy đúng rõ ràng hơn. TQ bị đòn thương mại, chạy sang châu Âu gạ cùng chống Mỹ, không thể được. Vì cuộc chiến này không thuần túy thương mại. Trăm (Trump) có cáu gắt với NATO thì cũng chỉ là mắng yêu trong nhà. Nước Mỹ vẫn bảo vệ châu Âu bằng súng đạn, in tiền Euro cho ...
  • Bị “Người bạn lớn” Kissinger “quay lưng trở mặt”, Trung Quốc điên đầu (BoxitVN) - Thu Thủy - Kissinger “quay lưng trở mặt” với Tập Cận Bình mà đến Nhà Trắng bày mưu tính kế cho Trump đánh sụm kinh tế Trung Cộng. Vì sao thế nhỉ? Đơn giản thôi, vì ông không phải là… Ủy viên Bộ chính trị hoặc Ủy viên trung ương ĐCS Việt Nam. Lợi ích nước Mỹ trước sau vẫn nằm trong trái tim “ba phần tươi đỏ” của  ông. Bauxite Việt Nam. Ông Tập Cận Bình tiếp Kissinger. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh Mỹ – Trung bang giao nhờ kế sách nổi tiếng ...
  • Mỹ khó lôi kéo Đông Nam Á khỏi Trung Quốc? (VOA) - Vào lúc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công du đến đông nam Á để quảng bá cho chiến lược đầu tư mới của Mỹ vào khu vực, câu phản hồi mà ông nhận được có thể là: Cám ơn rất nhiều, nhưng xin vui lòng chấm dứt đe dọa chiến tranh thương mại với Trung Quốc nếu không chúng tôi sẽ mất hàng tỷ đô la.
  • Trung Quốc muốn tập trận với ASEAN trên Biển Đông (VOA) - Trung Quốc muốn tổ chức tập trận chung với các quốc gia đông nam Á ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông nhưng khăng khăng yêu cầu không cho bên ngoài tham gia – một động thái mà các nhà phân tích cho rằng để làm giảm ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực, AFP đưa tin.
  • Việt Nam bàn tiếp về đặc khu: liệu có được điều chỉnh? (BoxitVN) - Ánh Liên - Theo dự kiến chương trình phiên họp tháng 8.2018, UB Thường vụ Quốc hội có buổi thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (đặc khu). Theo báo giới chính thống, đã có một tài liệu phục vụ việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp xoay quanh hỏi đáp về vấn đề đặc khu. Cụ thể, về lý do lựa chọn xây dựng ba đặc khu (Vân Đồn, Bắc Vân Phong ...
  • Vấn đề chúng con muốn là không cho TRUNG QUỐC thuê đất (BoxitVN) -
    Đào Thị Tuyết Nhung - Kính thưa các cấp lãnh đạo. Thưa toàn thể anh chị em đồng bào. Con chỉ là một hạt cát nhỏ mọn trên sa mac, một hậu sinh mới lớn. Trong bài tâm thư này nếu có điều gì không nên, xin anh chị em hết lòng lượng thứ và chỉ dạy. Vì con còn non người trẻ dạ. Số là sáng nay, con được nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói: “Tôi sẽ lắng nghe ý kiến của các nhà trí thức”, các ...
  • “Thế lực thù địch” – mi là ai? (BoxitVN) - Lê Phú Khải - Những năm gần đây, trên các phương tiện  thông tin quốc doanh, luôn xuất hiện những từ  “những thế lực thù địch” đang chống phá nhà nước Việt Nam.  Đặc biệt Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng càng hay nhắc đến cụm từ này! Vậy, những thế lực thù địch nó từ đâu ra, sao càng ngày càng nhiều và gây lo sợ cho nhà cầm quyền đến thế?! Không khó để tìm ra, ai đã sinh ra các thế lực thù địch! 1/ Những người nông dân đang sống ...
  • VNTB - Vụ bắt giữ công dân Mỹ lần thứ 2: điều gì đang xảy ra? (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) Trong ngày 3.8, hàng loạt các hãng thông tin lên tiếng về vụ bắt giữ công dân Mỹ (gốc Việt) của chính quyền Việt nam. Trang tin Usnews cho hay, một công dân Mỹ - ông Michael Phuong Minh Nguyen (54 tuổi) đã bị giam giữ kể từ tháng trước, vì nghi ngờ hoạt động chống lại chính phủ Việt Nam. Nguyễn, người sinh ra ở Việt Nam và đã sống ở Mỹ từ khi còn là một đứa trẻ, ông được biết đến như một người cha của bốn đứa trẻ, chủ doanh nghiệp in ấn tại California hơn là một người hoạt động chính trị.
  • Tháng Bảy Slovakia… (VOA) - Tương lai của những tháng tiếp tới trong quan hệ Slovakia - Việt Nam là cực kỳ khó đoán định. Sẽ không loại trừ khả năng do phải chịu áp lực từ dư luận đủ lớn tại Slovakia, từ Chính phủ Đức và từ giới báo chí quốc tế...
  • Bài học Ba Lan, Đức quốc xã và nguy cơ Trung Quốc xã? (BoxitVN) - Lưu Trọng Văn - Đúng 5 g chiều hôm qua 1.8, Phạm Hồng Thái thằng em cùng tuổi thơ sơ tán chiến tranh ngủ chung ổ rơm với gã bấm còi kéo dài cùng tất cả lái xe ở Warsawa: Tưởng nhớ cuộc Khởi nghĩa Warsawa 74 năm trước. Chuông nhà thờ đổ. Giữa đường một nhóm bạn trẻ chăng khẩu hiệu dài màu trắng: Chúng tôi không quên, rồi đốt pháo khói đỏ. Tất cả người đi đường đều đứng nghiêm, đầu cúi xuống. Chưa bao giờ ở nước gã, một đất nước cũng như ...
  • Cựu bộ trưởng nội vụ Slovakia bị nói dính vào vụ Trịnh Xuân Thanh (RFA) - Phía Việt Nam không lên tiếng gì về cáo buộc mới này, cũng như là cáo buộc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh về nước hồi năm ngoái. Hà Nội cho rằng ông Thanh về nước đầu thú, và trong một phiên tòa trong năm nay ông đã lãnh án chung thân vì những tội danh liên quan đến tham nhũng.
  • VNTB - Hàng không VN phát triển “nóng”: coi chừng! (VNTB) - Nguyễn Đình Ấm (VNTB) Những năm gần đây ngày càng có nhiều sự cố uy hiếp an toàn bay ở ngành hàng không VN (HKVN). Đặc biệt nghiêm trọng là mới đây máy bay Airbus 321 của hãng HK quốc gia (VNA) trong chuyến bay từ Sài Gòn đến Nha Trang đã hạ cánh nhầm xuống đường băng đang làm dở chưa được khai thác ở sân bay Cam Ranh. Gần đây nhất, ngày 16/7/2018 máy bay Airbus 321 VN 1266 của VNA hạ cánh ở sân bay Vinh lúc 20h52 bị tai nạn hỏng máy bay, 21h ngày 28/7/2018 máy bày VN-1544 từ Huế bay ra Nội Bài hạ cánh chệch điểm tiếp đất...
  • 'Không nên găm giữ đô la Mỹ' (BBC) - Chuyên gia kinh tế cho rằng dù tiền Việt đang mất giá so với đồng đô la Mỹ nhưng vẫn không nên găm giữ ngoại tệ này do có nhiều rủi ro.
  • Có hai nền điện lực dân chủ và độc tài (BoxitVN) - Nguyễn Đức Thắng - Trong khi cả trái đất sẽ tiến rất nhanh đến một nền năng lượng sạch, làm sạch môi trường, tăng cường sức khỏe cho nhân dân, thì Việt Nam một mình một chiếu duy trì và phát triển nhiệt điện than, gây nên trăm thứ hậu quả khôn lường mà một trong số đó là bệnh ung thư chiếm tỷ lệ hàng đầu trên thế giới. Đúng vậy, nhưng biết làm sao được bây giờ. Có một “ông anh” đứng kè kè một bên vừa phỉnh vừa dọa ...
  • Vì sao Tổng Trọng ‘tái chỉ định’ Trương Minh Tuấn làm Phó ban Tuyên giáo trung ương? (BoxitVN) - Thiền Lâm - “Trương Minh Tuấn cũng là nhân vật được một số dư luận xem là ‘sát thủ báo chí’, nắm giữ quyền sinh quyền sát đối với gần hết khối báo chí nhà nước, cũng là người đặc biệt tỏ ra ‘cực đỏ’ và ‘kiên định chủ nghĩa xã hội’ từ năm 2016 khi chính thức nhậm chức Bộ trưởng Bộ TT-TT”. – Thiền Lâm - Tội danh ăn cắp công quỹ đến gần 8000 tỷ bằng thủ đoạn ma mãnh bày ra thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần Công ty ...
  • Ra nghĩa trang hủy bài thi gốc: Sự xấu hổ cùng cực! (BoxitVN) - Hà Phượng - A ĐAM NHẮC NHỞ GIÁO DỤC. VTV vừa đưa tin, trong Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018, A Đam [PTT Vũ Đức Đam] phát biểu huấn thị và nhắc nhở ngành giáo dục. A Đam nhắc lại điều mà Bộ Nhạ [Bộ trưởng Nhạ] từng phát ngôn khi nhậm chức: Giáo dục là con người, nhưng A Đam nhấn mạnh: Cần làm trong sạch đội ngũ giáo viên. Những tiêu cực trong kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học vừa rồi là do vấn đề ...
  • Bộ Công an trực tiếp điều tra gian lận điểm thi tại Hòa Bình (RFA) - Công an tỉnh Hòa Bình vào ngày 3 tháng 8 chính thức khởi tố vụ án gian lận điểm thi tại tỉnh này về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 356 Bộ luật hình sự để điều tra các bài thi tốt nghiệp THPT 2018 tại Hòa Bình có dấu hiệu làm thay đổi kết quả bài thi.
  • Cảng biển Việt Nam thành bãi chứa phế liệu (RFA) - Hiện đang có hàng nghìn container hàng phế liệu được nhập về Việt Nam nằm khắp các cảng trên cả nước nhiều tháng nhưng không có doanh nghiệp nào đến nhận, gây khó khăn trong việc quản lý và xử lý số lượng các loại phế liệu này.
  • Tiếng kêu từ vùng rốn lũ (RFA) - Yên Bái những ngày đầu tháng Tám, mưa vẫn buông không ngớt mặc cho người dân cầu xin ông Trời đừng mưa nữa, bởi họ chỉ còn có căn nhà tạm mới dựng; người thân, tiền bạc, đồ đạc, nhà cửa đều bị nước cuốn trôi… Thức ăn không có gì ngoài hũ măng chua, cái bắp chuối hay vài ký gạo cứu trợ. Trẻ con sợ hãi, người lớn bàng hoàng…
  • 3 người thương vong trong vụ lở đất ở Lai Châu (RFA) - Mưa lớn trong ngày 3 tháng 8 đã gây sạt lở lớn tại bản Sin Chài, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, Lai Châu khiến 1 người chết và 2 người bị thương nặng, trong khi 6 hộ dân phải di dời khẩn cấp.
  • Khi ông Nhạ xin lỗi (VOA) - Giữ gìn liêm sỉ bằng cách từ chức có thể là chuyện rất bình thường ở nhiều xứ nhưng tại Việt Nam thì không dễ.
  • Giáo hoàng Phanxicô kiên quyết không chấp nhận án tử hình (RFI) - Quan điểm chống án tử hình của đức giáo hoàng Phanxicô đã được ngài biểu thị từ lâu. Nhưng mới đây, ngài đã có một bước tiến được đánh giá là quyết định trong nỗ lực vận động chống án tử hình khi cho thay đổi nội dung liên quan đến án này trong Sách Giáo Lý Công Giáo, dạy rằng « án tử hình là điều không thể chấp nhận được ».
  • Trung Quốc dậy sóng, quyền lực tuyệt đối của ông Tập Cận Bình đối mặt nguy cơ suy giảm (BoxitVN) - Thủy Thu - Một học giả Trung Quốc đề nghị nên xem xét lại việc xóa bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ đối với chức danh Chủ tịch nước của ông Tập Cận Bình. Vào tháng 3 năm nay, tại kỳ họp Lưỡng hội (gồm Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (tức Mặt trận Tổ quốc), các đại biểu Trung Quốc đã nhất trí chính thức xóa giới hạn ...
  • Trung Quốc đề xuất trả đũa 60 tỷ đô la hàng hóa Mỹ (VOA) - Trung Quốc hôm 3/8 đề xuất mức thuế trả đũa lên 60 tỷ đô la hàng hóa Mỹ từ khí hóa lỏng cho đến máy bay trong lúc một quan chức ngoại giao cao cấp của Trung Quốc bày tỏ nghi ngờ về triển vọng đối thoại với Washington.
  • Trung Quốc : Một giáo sư bị bắt khi đang trả lời phỏng vấn đài Mỹ (RFI) - Một nhà trí thức lỗi lạc Trung Quốc thường chỉ trích chế độ đã mất tích hôm nay 03/08/2018. Giáo sư đại học về hưu Tôn Văn Quảng (Sun Wenguang) đang trả lời phỏng vấn trực tiếp một đài truyền hình Mỹ thì công an bỗng ập vào nhà, và từ đó không ai liên lạc được với ông.
  • Cảnh sát TQ ép cựu giáo sư đại học ngừng phát biểu trên sóng VOA (VOA) - Cảnh sát Trung Quốc xông vào nhà một giáo sư đã về hưu của trường đại học Sơn Đông, trong khi ông đang bày tỏ ý kiến trên chương trình truyền hình Issues & Opinions của ban tiếng Quan thoại đài VOA. Ông là người hay chỉ trích các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc.
  • Indonesia diễn tập chống khủng bố chuẩn bị cho ASIAD (VOA) - Bom nổ làm rung chuyển cổng một khách sạn ở Jakarta, một con tin bị giữ trong tiếng súng chát chúa, đây là một cảnh trong buổi diễn tập an ninh hôm 1/8 của Indonesia khi nước này đang chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á ASIAD vào cuối tháng này. An ninh là mối bận tâm hàng đầu tại đất nước thỉnh thoảng bị các phần tử chủ chiến tấn công này. Giới hữu trách trước đó đã có ít nhất hai cuộc diễn tập chống khủng bố tương tự. Những nơi có thể bị đe dọa bao gồm sân vận động chính Gelora Bung Karno và làng cho VĐV, theo quân đội Indonesia.
  • Apple : 1000 tỷ đô la chứng khoán (RFI) - Vào lúc 17 giờ 49 phút giờ Paris chiều ngày 02/08/2018, giá một cổ phiếu của tập đoàn Mỹ Apple lên đến đỉnh cao 207,05 đô la. Đó là thời khắc trị giá chứng khoán công ty do Steve Jobs lập ra phá kỷ lục, có trị giá 1.000 tỷ đô la trên các thị trường tài chính.
  • Chuyên gia Liên Hiệp Quốc lên án tổng thống Mỹ tấn công báo chí (RFI) - Các lời lẽ lên án nhắm vào báo chí của tổng thống Mỹ Donald Trump là chống lại quyền tự do ngôn luận và gây nguy hiểm cho tính mạng các nhà báo. Trên đây là tuyên bố của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về quyền tự do ngôn luận David Kaye.
  • Con gái Donald Trump bất đồng với cha (RFI) - Tại Hoa Kỳ, khi Donald Trump đắc cử tổng thống, nhiều người nghĩ rằng Ivanka Trump, con gái cả 36 tuổi của vị nguyên thủ, sẽ đứng ra làm trung gian giữa Trump và dư luận.
  • Di dân chạy vào đất liền trốn ở Tây Ban Nha (VOA) - Hơn 30 người nhập cư bất hợp pháp đã chạy trốn vào các cồn cát ven biển sau khi bị thuyền cảnh sát đuổi theo ngoài biển ở Tây Ban Nha. Tây Ban Nha đã vượt Ý để trở thành điểm đến số 1 của những người vượt biên qua Địa Trung Hải, nhắm đến châu Âu. Dữ liệu mới nhất của cơ quan an ninh biên giới Frontex của EU cho thấy số người di cư đến Tây Ban Nha tăng 166% so với năm trước, lên đến gần 6.400 người trong tháng Sáu. Người Morocco, Guinea và Mali chiếm đa số di dân đến Tây Ban Nha.
  • Cuộc thi kỳ thú (VOA) - Các tiều phu tề tựu về Wisconsin tham gia cuộc thi thể thao liên quan tới gỗ kéo dài 3 ngày -- giải Vô địch Thế giới Lumberjack -- hồi tuần trước. Cuộc thi lần thứ 59 này diễn ra tại Lumberjack Bowl ở thị trấn Hayward, thu hút hơn 200 thí sinh chuyên nghiệp và nghiệp dư từ khắp nơi trên thế giới đến tranh tài ở 21 bộ môn liên quan đến ngành khai thác gỗ. Các môn thi bao gồm nhiều nội dung khác nhau như lăn cây, chặt, cưa, thẩy rìu, leo cột và lăn gỗ bằng chân trên mặt nước.

Không có nhận xét nào: